LĐLĐ tỉnh thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông

(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I với sự tham dự của toàn thể báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh và cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao đổi về công tác vận động quần chúng nói chung và trong tổ chức công đoàn nói riêng. Đồng chí đã chỉ ra những hình thức dân vận phù hợp với tổ chức công đoàn cũng như cách thức giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua ví dụ cụ thể. Những nội dung này giúp cán bộ công đoàn có thêm kinh nghiệm trong vận động đoàn viên, tập hợp công nhân, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ảnh: P.V
Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi về công tác vận động quần chúng tại hội nghị. Ảnh: P.V

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Nghệ An đến năm 2023”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.V
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.V

Theo đó, kế hoạch này sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, chương trình công tác hàng năm, công tác truyền thông của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cụ thể hóa nội dung, phản ánh thực tiễn cơ sở để làm nổi bật thông điệp “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả trong hoạt động công đoàn”. Kế hoạch sẽ tập trung vào một số nội dung chuyên sâu, nội dung phổ biến, cập nhật thường xuyên và các hoạt động nổi bật của tổ chức công đoàn như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam...

Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn
Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Ảnh: P.V

Để kế hoạch đi vào thực tiễn và đạt kết quả tốt, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt; Tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với  các cơ quan báo chí và các trang mạng xã hội của Công đoàn để tổ chức thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; tiến hành thành lập Trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang Facebook, nhóm Zalo của Liên đoàn Lao động tỉnh theo hướng chuyển tải và nắm bắt thông tin... Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị,  các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành; CĐCS trực thuộc; Nhà Văn hóa Lao động tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phù hợp để đạt được các chỉ tiêu cụ thể.

Ảnh: P.V
Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Ảnh: P.V

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã triển khai một số dung quan trọng liên quan đến chương trình Tháng Công nhân 2021.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.