Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ ngày 6 - 8/12

Lễ giỗ lần thứ 86 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/12/2015, nhằm ngày 25 - 27/10 âm lịch năm Ất Mùi) tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Lễ giỗ lần này được tổ chức là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ, hội lớn trong tháng 12 của tỉnh. Bên cạnh thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đây còn là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đến khách tham quan.

Mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Phần lễ chính thức diễn ra vào sáng 27/10 âm lịch, với các nghi thức như thắp hương và dâng tràng hoa nơi phần mộ cụ, lễ dâng hoa, dâng phẩm vật, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Hằng năm, lễ giỗ cụ Phó bảng đều thu hút rất đông khách đến cúng viếng. Nhằm giới thiệu đến du khách khắp nơi tham quan nhân dịp lễ giỗ cụ, Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực…

Đối với hoạt động trưng bày, triển lãm có trưng bày gần 1.000 tài liệu tìm hiểu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước...; triển lãm tranh thiếu nhi; một số hình ảnh, hiện vật “Cổ vật, bảo vật quốc gia và khoa sử Việt Nam dưới triều Nguyễn”; triển lãm bộ sư tập ảnh, tài liệu về chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân”; bộ sưu tập đá biểu tượng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam; 

Nhằm tạo ấn tượng du khách tham quan, Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tổ chức “Con đường nghệ thuật” (bên trong khuôn viên) với các hoạt động như viết thư pháp, vẽ chân dung nghệ thuật, trình diễn và trưng bày tranh gạo…

Bà Đặng Thị Mai Yên, Phó Giám đốc Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cho biết: Đây là lần lễ hội đầu tiên khu dich tích tổ chức “Con đường nghệ thuật”, hoạt động này do khu phối hợp với Khoa Sư phạm Nghệ thuật - Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện nhằm tạo nét mới trong phục vụ nhu cầu tham quan của du khách gần xa.

Theo GDTĐ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.