Lễ hằng thuận của 2 chị em gái tại ngôi chùa cổ ở xứ Nghệ

Huy Thư - Ngũ Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Không chỉ là lễ hằng thuận đầu tiên diễn ra tại địa phương mà đây còn là lễ hằng thuận của 2 chị em gái được tổ chức cùng 1 lúc tại chùa Ngưu Tử, huyện Thanh Chương.
Vừa qua, tại chùa Ngưu Tử, thị trấn Thanh Chương đã diễn ra lễ hằng thuận của 2 cặp uyên ương: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993) và Paul Simpson (SN 1966). Nguyễn Thị Hạnh (SN 1995 và Nguyễn Thế Dũng (SN 1995). Ảnh: NC
Vừa qua, tại chùa Ngưu Tử, thị trấn Thanh Chương đã diễn ra lễ hằng thuận của 2  cặp uyên ương: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993) và Paul Simpson (SN 1966). Nguyễn Thị Hạnh (SN 1995 và Nguyễn Thế Dũng (SN 1995). Ảnh: NC
Điều đặc biệt là hai cô dâu Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Hạnh là 2 chị em gái sinh ra và lớn lên tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Chú rể Paul Simpson chồng cô chị có quốc tịch Mỹ. Ảnh: NC
Điều đặc biệt là hai cô dâu Nguyễn Thị Thanh Huyền  và Nguyễn Thị Hạnh là 2 chị em gái sinh ra và lớn lên tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Chú rể Paul Simpson chồng cô chị có quốc tịch Mỹ. Ảnh: NC
Đại đức Thích Tuệ Phúc làm công tác phật sự tại chùa Ngưu Tử chủ trì buổi lễ với sự tham dự của hai bên họ hàng nội ngoại và anh em bạn bè thân thích của cô dâu, chú rể. Trong không gian linh thiêng, trước sự chứng dự của tam bảo, 2 đôi trai gái phủ phục giao bái, tâm thành dâng lời phát nguyện yêu thương, chung thủy... Ảnh: NC

Đại đức Thích Tuệ Phúc làm công tác phật sự tại chùa Ngưu Tử  chủ trì buổi lễ với sự tham dự của hai bên họ hàng nội ngoại và anh em bạn bè thân thích của cô dâu, chú rể. Trong không gian linh thiêng, trước sự chứng dự của tam bảo, 2 đôi trai gái phủ phục giao bái, tâm thành dâng lời phát nguyện yêu thương, chung thủy... Ảnh: NC


Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với nhiều nghi thức truyền thống của đạo Phật. Các cặp đôi được chư tôn đức hướng dẫn dâng hương, bạch Phật, đảnh lễ và quy y Tam bảo. Ảnh: NC

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với nhiều nghi thức truyền thống của đạo Phật. Các cặp đôi được chư tôn đức hướng dẫn dâng hương, bạch Phật, đảnh lễ và quy y Tam bảo. Ảnh: NC

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Phúc đã có thời pháp thoại ngắn nói về đạo nghĩa vợ chồng và đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ hai bên. Các chú rể đã trao nhẫn cưới cho cô dâu. Chư tôn đức, anh em, bạn bè thân hữu cũng đã gửi tặng những món quà và chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Ảnh: NC
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Phúc đã có thời pháp thoại ngắn nói về đạo nghĩa vợ chồng và đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ hai bên. Các chú rể đã trao nhẫn cưới cho cô dâu. Chư tôn đức, anh em, bạn bè thân hữu cũng đã gửi tặng những món quà và chúc  phúc cho cô dâu, chú rể. Ảnh: NC
Cô dâu và chú rể đã ký vào giấy chứng nhận lễ hằng thuận, đảnh lễ phát nguyện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để xây dựng gia đình hạnh phúc trên tinh thần lời Phật dạy. Ảnh: NC

Cô dâu và chú rể đã ký vào giấy chứng nhận lễ hằng thuận, đảnh lễ phát nguyện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để xây dựng gia đình hạnh phúc trên tinh thần lời Phật dạy. Ảnh: NC

Chư tăng chủ trì buổi lễ trao giấy chứng nhận lễ hằng thuận cho các cặp vợ chồng. Ảnh: NC

Chư tăng chủ trì buổi lễ trao giấy chứng nhận lễ hằng thuận cho các cặp vợ chồng. Ảnh: NC

Theo Đại đức Thích Tuệ Phúc, đây là lễ hằng thuận đầu tiên ở chùa Ngưu Tử. Ảnh: NC

Theo Đại đức Thích Tuệ Phúc, đây là lễ hằng thuận đầu tiên ở chùa Ngưu Tử. Ảnh: NC

Được biết lễ hằng thuận là nét đẹp văn hóa vô cùng sâu sắc của cộng đồng Phật giáo, nhằm giúp những đôi vợ chồng trẻ ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân, từ đó hướng đến việc xây dựng và giữ gìn cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, êm ấm. Ảnh: NC
Được biết lễ hằng thuận là nét đẹp văn hóa vô cùng sâu sắc của cộng đồng Phật giáo, nhằm giúp những đôi vợ chồng trẻ ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân, từ đó hướng đến việc xây dựng và giữ gìn cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, êm ấm.  Ảnh: NC

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.