Lễ hội Đền Hát Môn đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 12/4 (tức mùng 6 tháng Ba âm lịch), huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã tổ chức lễ hội truyền thống Đền Hát Môn năm 2016, kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Đền Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là ngôi đền thờ Hai Bà Trưng, những người đã có công dấy binh khởi nghĩa diệt quân Đông Hán xâm lược vào năm 40 sau Công nguyên. Đền có kiến trúc bề thế, cảnh quan đẹp, hệ thống hiện vật phong phú về chủng loại và đa dạng về chất liệu, trong đó nổi bật là bộ sắc phong thần 22 đạo có niên đại từ thời Lê, Tây Sơn đến thời Nguyễn.
Lễ hội Đền Hát Môn được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Ba âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng, trong đó điểm nhấn là nghi thức rước bánh trôi vào Đền dâng lên Hai Bà. Năm 2013, Đền Hát Môn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Nghi thức rước bánh trôi độc đáo tại Lễ hội
Nghi thức rước bánh trôi độc đáo tại Lễ hội
Với những nét độc đáo riêng biệt, năm 2016, Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn đã được Bộ VHTTDL xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, đồng thời làm cho di tích càng có ý nghĩa, giá trị và sức lan tỏa rộng khắp, thu hút du khách thập phương.
Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Phúc Thọ đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phê duyệt đề án mở rộng khu di tích Đền thờ Hát Môn và đầu tư thực hiện đồng bộ các hạng mục để xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trong khuôn khổ Lễ hội, ngày 12/4, Ban Tổ chức lễ hội Đền Hát Môn đã cử hành nghi lễ rước bánh trôi dâng Hai Bà Trưng, lễ dâng hương và mít tinh kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2016). Ngoài ra còn có các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật thu hút hàng nghìn du khách gần xa./.
Theo Thể thao văn hóa Oline

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.