Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào: Nơi hội tụ sắc màu văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào năm 2024 được tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng Giêng với đầy đủ phần lễ và hội. Đặc biệt, năm nay phần hội có nhiều điểm mới, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vùng cao.

bna-1-anh-pv-4119.jpg
Đền Vạn – Cửa Rào thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương nằm ở ngã ba sông Nậm Mộ và Nậm Nơn, là nơi thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài có công dẹp giặc Ai Lao giữ yên bờ cõi. Ảnh: Đình Tuân
bna-2-anh-pv-3031.jpg
Tuy chưa đến ngày chính lễ, nhưng theo ghi nhận ngay từ sáng sớm 29/2 (tức ngày 20 tháng Giêng) nhiều người từ khắp nơi đã đổ về đền Vạn – Cửa Rào để cầu bình an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên ấm. Ảnh: Đình Tuân
bna-0anh-pv-4238.jpg
Cũng tại đây, người dân, du khách được hòa mình trong không khí lễ hội với các trò chơi dân gian như ném còn, đánh đu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ… Ảnh: Đình Tuân
bna-4-anh-pv-492.jpg
Trong khuôn viên tổ chức lễ hội, nhiều gian hàng ẩm thực, với nhiều món ăn ngon mang hương vị riêng có của đồng bào vùng cao cũng được bày bán, như: mọc, cơm lam, cá nướng, gà đen, gà cỏ, nhoọc... Ảnh: Đình Tuân
bna-8anh-pv-2484.jpg
Cùng với đó là các sản phẩm của địa phương đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Ảnh: Đình Tuân
bna-67anh-pv-1411.jpg
Đáng nói, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được Ban tổ chức rất quan tâm. Theo đó sẽ có tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những hộ kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Đình Tuân
bna-9-anh-pv-6947.jpg
Cũng tại lễ hội năm nay, Ban tổ chức đã bố trí một số gian hàng giới thiệu việc làm, nhằm giúp người dân vừa có thể vui chơi trẩy hội, vừa có cơ hội tìm việc làm. Ảnh: Đình Tuân
bna-87anh-pv-6877.jpg
Theo ông Lô Thanh Long - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương: Tuy năm nay lễ hội tổ chức với quy mô cấp xã, nhưng vẫn đảm bảo đủ các hoạt động để người dân, du khách thập phương được trải nghiệm, được sống với không khí lễ hội nơi vùng cao, với những nét văn hóa đặc trưng. (Trong ảnh: Người dân các xã trên địa bàn huyện Tương Dương gặp gỡ, chuyện trò tại lễ hội). Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.