Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 sẽ khai mạc hoành tráng và ấn tượng

(Baonghean.vn) - Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 sẽ hoành tráng và ấn tượng – đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 diễn ra vào chiều 6/3. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan.
Năm 2017, Du lịch cửa lò thu được nhiều kết quả ấn tượng. Số lượng du khách về nghỉ dưỡng tăng cao. Ảnh: Tư liệu
Năm 2017, Du lịch Cửa Lò đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Số lượng du khách về nghỉ dưỡng tăng cao. Ảnh: Tư liệu

Năm 2017, Du lịch Cửa Lò đã được tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo, triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật: Công tác quản lý nhà nước đã được tăng cường. Hạ tầng du lịch phát triển, có nhiều dự án lớn được đưa vào khai thác. Công tác an ninh trật tự an toàn xã hội, cấp cứu biển, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm.

Hoạt động quảng bá tạo ra nhiều điểm nhấn. Có nhiều đoàn Famtrip, lữ hành trong và ngoài nước đưa khách về du lịch Cửa Lò. Một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác...

Mùa du lịch 2017, tổng lượng khách về Thị xã Cửa Lò đạt 2.470.000 lượt khách, đạt 136% so với kế hoạch. Trong đó, khách lưu trú đạt 1.410.000 lượt, 5.500 lượt khách nước ngoài. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 2.280 tỷ đồng, đạt 139,6% kế hoạch.

Năm 2018 này, Du lịch Cửa Lò tiếp tục nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị xã hội tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 là nhiệm vụ chính trị chung của cả tỉnh Nghệ An, chứ không riêng địa phương hay ban ngành nào; thực hiện tốt năm Du lịch Cửa Lò sẽ đem lại những giá trị tốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, tỉnh và cả miền Trung.

Để làm được điều đó, Du lịch Cửa Lò cần tập trung đổi mới từ việc tăng cường đầu tư xây dựng cảnh quan đô thị, phát triển hệ thống lưu trú cho đến liên kết xây dựng sản phẩm du lịch; Tập trung mạnh công tác quảng bá, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao văn hóa ứng xử cho người phục vụ; Xây dựng thêm các sản phẩm du lịch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 là nhiệm vụ chính trị chung của cả tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường  - Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 là nhiệm vụ chính trị chung của cả tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 tiếp tục được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Chương trình khai mạc cũng sẽ diễn ra một cách hoành tráng, đậm đà “chất Nghệ” với quyết tâm để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách.

Ngay sau cuộc họp này, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành căn cứ kế hoạch chủ động triển khai có hiệu quả. Thị xã Cửa Lò cần có kế hoạch riêng về việc quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Được sự đồng ý của Chính phủ, trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Trong suốt mùa du lịch, tại Cửa Lò sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như Liên hoan ẩm thực du lịch quốc tế 9 tỉnh thuộc 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan, Cuộc thi Âm nhạc đường phố...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.