Lễ hội Làng Sen năm 2019 được tổ chức quy mô toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Sen năm 2019 sẽ được tổ chức quy mô toàn tỉnh với chủ đề chính là tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi quê hương Nghệ An đổi mới “Hội nhập và phát triển”…

Ngày 21/3, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2019.

128 em học sinh rước 128 bức ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm đến Sân vận động Làng Sen. Ảnh tư liệu: Đức Anh
128 em học sinh rước 128 bức ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm đến Sân vận động Làng Sen. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Theo đó, gắn với chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1959-2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, Lễ hội Làng Sen năm 2019 sẽ được tổ chức quy mô toàn tỉnh với chủ đề chính: tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi quê hương Nghệ An đổi mới “Hội nhập và phát triển”

Trong đó, các hoạt động Lễ hội cấp cơ sở “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen”, được tổ chức từ tháng 4/2019 đến ngày 10/5/2019 trên địa bàn toàn tỉnh; Lễ hội cấp tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 17/5-19/5/2019) với các hoạt động phong phú như:

Khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tại Quảng trường Hồ Chí Minh;

Diễu hành rước ảnh Bác Hồ từ Quảng trường Hồ Chí Minh về Khu di tích Kim Liên; Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2019;

Triển lãm các đề tài về Đảng, Bác Hồ và Lễ hội tại xã Kim Liên (Nam Đàn), Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh;

Trình diễn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và xã Kim Liên, huyện Nam Đàn;

Tổ chức trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ tại sân vận động Làng Sen và núi Chung, xã Kim Liên;

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại ở các xã, thị trấn trong toàn huyện Nam Đàn.

Cuộc thi Người đẹp Làng Sen 2018. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Cuộc thi Người đẹp Làng Sen 2018. Ảnh tư liệu: Đức Anh 
Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức 2 hoạt động Văn hóa, Thể thao nổi bật đó là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh gắn với cuộc thi Người đẹp Lễ hội Làng Sen năm 2019 và giải Bóng chuyền, giải võ cổ truyền các huyện, thành, thị tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Các hoạt động của lễ hội cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức phù hợp với không gian, thời gian ở 2 địa bàn thành phố Vinh và xã Kim Liên, huyện Nam Đàn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.