Lễ khai giảng không loa đài, không có hoa của 9 học sinh tộc người Đan Lai

(Baonghean.vn) - Cùng với các trường học trên cả nước, Trường Tiểu học Thạch Ngàn 2, huyện Con Cuông - điểm lẻ Ké Tắt - Pá Hạ đã tổ chức lễ khai giảng cho 25 em học sinh, trong đó có 9 em học sinh Đan Lai vừa di chuyển từ vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát.

Đây là điểm trường đầu tiên được xây dựng để dạy học cho con em đồng bào Đan Lai  khu tái định cư Kẻ Tắt - Pá Hạ chuyển về nơi ở mới hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Cuối tháng 7, huyện Con Cuông đã tổ chức di dời 22 hộ dân của tộc người Đan Lai ở thượng nguồn Khe Khặng thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát ra khu tái định cư tại bản Kẻ Tắt - Pá Hạ, xã Thạch Ngàn.

thầy cô giáo đã tặng quần áo sách vở
Thầy, cô giáo đã tặng quần áo, sách vở cho các em tại lễ khai giảng.
Tại khu tái định cư bà con được hưởng lợi đầy đủ cơ sở vật chất như nhà ở, điện, đường, trường, trạm, đất sản xuất, giống cây, con và được hỗ trợ gạo ăn trong vòng 1 năm... để ổn định cuộc sống, chấm dứt cảnh sống dựa vào rừng, nghèo đói, lạc hậu.
Khu tái định cư Kẻ Tắt - Pá Hạ, xã Thạch Ngàn cách trung tâm huyện khoảng 25 km. Tại đây, số trẻ em trong độ tuổi đi học gồm: 2 trẻ học mầm non, 9 trẻ bậc tiểu học và 4 em bậc THCS.
Điểm trường của học sinh quê mới Đan Lai nằm
Học sinh Đan Lai khu tái định cư vui dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Để các em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trên quê hương mới, ngay từ khi tiếp nhận, Trường Tiểu học Thạch Ngàn 2 đã cử giáo viên vận động 16 học sinh người Thái tại bản Pá Hạ ra học tập cùng 9 em học sinh Đan Lai tại điểm lẻ mới, cho các em làm quen và học tập cùng nhau.

Để động viên các em, mỗi thầy, cô giáo đã tặng quần áo, sách vở và tặng thêm cho 6 em học sinh ở bản Pá Hạ, mỗi em 1 chiếc xe đạp giúp các em đến điểm trường học tập thuận lợi hơn.
Về cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ, năm học 2019 - 2020 là năm đầu tiên điểm trường lẻ tại khu tái định cư Kẻ tắt - Pá Hạ đi vào giảng dạy và học tập, thầy, cô giáo và các em học sinh đã sẵn sàng tâm thế để bước vào năm học mới.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.