Lễ kỷ niệm 397 năm ngày mất cụ Ngô Trí Hòa và 430 năm sự kiện phụ tử đồng khoa tiến sĩ

Mai Giang - Hồng Hạnh 14/12/2022 19:18

(Baonghean.vn) - Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH&TT Nghệ An. Cùng dự có đông đảo bà con và các bậc nhân sĩ dòng họ Ngô Trí trên khắp cả nước.

Ngày 14/12 đã diễn ra Lễ kỷ niệm lần thứ 397 năm ngày mất Hoàng Giáp bộ Hộ thượng thư kiêm Tế tửu Quốc tử giám, Xuân Quận công, Thượng đẳng thần thái bảo Ngô Trí Hòa (21/11/1625 - 21/11/2022); Kỷ niệm tròn 430 năm phụ tử đồng khoa Tiến sĩ (Nhâm Thìn 1592 - Nhâm Dần 2022); đồng kỷ niệm 30 năm đền thờ và lăng mộ của hai cha con cụ Ngô Trí Hòa, Ngô Sỹ Vinh được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia (1992-2022).

Lễ Giỗ tại đền thờ. Ảnh: Hồng Hạnh

Năm 1592 đời Lê Thế Tông, cụ Ngô Trí Hòa cùng cha của mình là cụ Ngô Trí Tri cùng đi thi. Năm đó ông 28 tuổi, cha ông 56 tuổi. Kết quả trong kỳ thi đó cả hai cha con cùng đỗ tiến sĩ: Ngô Trí Tri đỗ tam giáp tiến sĩ, còn Ngô Trí Hòa đỗ hoàng giáp thứ hai, con đỗ cao hơn cha.

Hội đồng gia tộc họ Ngô trao khuyến học cho con cháu trong dòng họ có thành tích cao trong học tập, lao động.

Sự kiện cha con cụ Ngô Trí Tri, Ngô Trí Hòa của dòng tộc Ngô Lý Trai - Diễn Kỷ cùng đỗ tiến sĩ năm 1592 đời Vua Lê Thái Tông được coi là một hiện tượng hi hữu trong lịch sử khoa cử phong kiến, đã làm khởi phát truyền thống hiếu học không chỉ cho dòng họ Ngô Lý Trai mà cả mảnh đất xứ Nghệ.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Hạnh

Với lòng yêu nước nồng nàn, phẩm chất tốt đẹp, tài mưu lược nên cụ Ngô Trí Hòa ra làm quan, được trao giữ rất nhiều chức tước quan trọng trong triều đình như Án sát sứ Sơn Tây, Hữu thị lang bộ Hình. Thành công sau chuyến đi sứ về, mùa Đông năm 1608, ông được thăng làm Thượng thư bộ Hộ, kiêm Tế tửu Quốc tử giám. Ông làm giám thị trong 3 kỳ thi 1612, 1613, 1616...

Cụ Ngô Trí Hòa là danh thần của 3 triều vua: Thế Tông, Kính Tông và Thần Tông. Do bệnh nặng, ngày 21 tháng 11 năm 1625 thời Lê Thần Tông (chúa Trịnh Tráng), cụ Ngô Trí Hòa mất, thọ 62 tuổi, được truy tặng là Xuân Quận Công. Với những công trạng lớn lao đối với đất nước, Vua Lê Thần Tông hạ chiếu cho lập đền thờ ông tại quê nhà ở thôn Lý Trai, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tưởng nhớ công lao của ông .

Dòng họ Ngô nổi tiếng là dòng họ khoa bảng với 5 đời đỗ tiến sĩ liên tục. Ngày nay con cháu dòng họ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang đó với hơn 30 người là giáo sư, tiến sĩ, nhà ngoại giao, cấp tướng trong quân đội...

Tại buổi lễ, Hội đồng dòng họ đã tặng quà cho con cháu có thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, trong đó có Tiến sĩ Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông POC - một người con dòng họ lần thứ 2 được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh./.

Lễ kỷ niệm 397 năm ngày mất cụ Ngô Trí Hòa và 430 năm sự kiện phụ tử đồng khoa tiến sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO