(Baonghean.vn) - Phiên họp lần thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018; Kỷ luật cách chức ông Lê Phước Thanh; Cứu ba mẹ con đuối nước khi thả cá, nam sinh tử vong;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
Đã một thời gian dài vai trò quan trọng của việc giáo dục liêm chính đối với cán bộ bị lãng quên. Lãnh đạo, người có vị trí cần phải làm gương
Việc ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế của mình để ưu ái đề bạt con trai chính là biểu hiện “tự chuyển hóa, tự diễn biến”.
Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
Cán bộ kiểm tra khi đi làm việc đã nhận được đe dọa "thế khóa tới ông muốn làm hay không?".
Ông Lê Phước Thanh bày tỏ mong muốn con trai mình (Giám đốc Sở Kế hoạch Quảng Nam) được tạo điều kiện để khắc phục thiếu sót.
Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng thao túng, lạm quyền, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.
Trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo và Nguyễn Xuân Anh ở chừng mực nào đó đã phải chịu hậu quả từ những toan tính của cha mẹ, người đi trước mình.