Lễ rước Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn về huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sau Lễ đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn, sáng 01/12, UBND tỉnh và huyện Nam Đàn tổ chức Lễ rước Bằng từ thành phố Vinh về xã Khánh Sơn (Nam Đàn).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Khánh Sơn và đông đảo nhân dân trong vùng.

Ảnh: Đức Anh
Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn được rước từ Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh) về xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đức Anh

Đây là hoạt động thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản của thế hệ cha ông, khẳng định tiềm năng và trí tuệ của con người Việt Nam, những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích lịch sử Đình Hoành Sơn.

Từ đó, khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Nam Đàn nói riêng và Nghệ An nói chung. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và nhân dân về giá trị văn hóa của di sản để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn và đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Đình Hoành Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và phối thờ Tứ Vị Thánh Nương, các vị Chư Phật. Từ thuở xưa, ngôi đình này là nơi sinh hoạt văn hóa và tổ chức lễ hội của nhân dân trong vùng, thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng làng xã.

Ảnh: Đức Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn cho lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Đình được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt nhằm mục đích tôn vinh, tri ân công lao của vị Tri châu đầu tiên của xứ Nghệ và các vị thần, Phật được phối thờ tại đình Hoành Sơn, là niềm tự hào của huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Ảnh: Đức Anh
 Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy di tích. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy di tích, thực hiện tốt Luật Di sản Văn hóa để đình Hoành Sơn – biểu tượng của làng quê xứ Nghệ mãi mãi trường tồn, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh trang nghiêm, tôn kính, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, gắn kết các thế hệ, bồi đắp tình yêu quê hương, xứ sở.

Ảnh: Đức Anh
Rước Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt vào đình Hoành Sơn. Ảnh: Đức Anh

Sau Lễ an vị bằng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Nam Đàn cùng đông đảo nhân dân địa phương đã tiến hành dâng hoa, dâng hương tại đình.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.