Lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Sáng sớm 22/10, hàng nghìn người xếp hàng dài đến viếng 22 quân nhân của Đoàn 337 hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Sáng 22/10, lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì bị núi lở được tổ chức theo nghi thức Quân đội tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10. Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người có mặt để xếp hàng vào viếng các liệt sỹ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến viếng. Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vô cùng thương tiếc 22 quân nhân đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Binh đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Zing
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Zing

"Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy", Phó Thủ tướng viết.

Đoàn Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn Nghệ An do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến viếng các liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến viếng, chia buồn cùng các gia đình liệt sỹ. Trong 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh thì có đến 8 người quê ở Nghệ An. Trong số này, có những chiến sỹ chỉ vừa 19, 20 tuổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi sổ tang. Ảnh: Trọng Kiên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi sổ tang. Ảnh: Trọng Kiên
Sau lễ viếng, di hài các liệt sỹ sẽ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24/10. 
Trước đó, rạng sáng 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sỹ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sỹ.
Lễ di quan, đưa các liệt sỹ Nghệ An về quê mai táng. Ảnh: Trọng Kiên
Lễ di quan, đưa các liệt sỹ Nghệ An về quê mai táng. Ảnh: Trọng Kiên
Lễ di quan liệt sỹ Phùng Thanh Tùng, một trong những liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Lễ di quan liệt sỹ Phùng Thanh Tùng, một trong những liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 làm nhiệm vụ ở 5 xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa. Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương.

Danh sách 8 quân nhân người Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị gồm:

1. Trung tá Phùng Thanh Tùng (sinh năm 1979)
- Chức vụ: Trợ lý Tổ chức lao động-Tiền lương, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.
2. Trung tá QNCN Bùi Đình Toản, sinh ngày 20/10/1970
- Chức vụ:  Nhân viên  lái xe, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.
3. Thiếu tá  QNCN Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 9/12/1978
- Chức vụ: Nhân viên  bảo mật, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.
- Chỗ ở hiện nay: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.
4. Thượng úy QNCN Trần Văn Toàn, sinh ngày 02/5/1983
- Chức vụ:  Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.
5. Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thu, sinh ngày 2/2/1984
- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.
6. Thượng úy QNCN Lê Cao Cường, sinh ngày 10/5/1983
- Chức vụ: Nhân viên xăng dầu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.
7. Trung sỹ Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 4/1/2000
- Quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
- Nhập ngũ: Tháng 2/2019.
8. Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn, sinh ngày 25/4/2001
- Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.
- Nhập ngũ: Tháng 9/2019.

Cuộc gọi cuối cùng của những liệt sỹ người Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị

Cuộc gọi cuối cùng của những liệt sỹ người Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Nỗi đau 4 người con quê hương hy sinh ở Rào Trăng chưa kịp nguôi ngoai, người dân Nghệ An lại bàng hoàng khi biết tin 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị trong đó có tới 8 người sinh ra và lớn lên ở vùng quê này. Tổn thất quá lớn, dường như quá sức chịu đựng của người thân…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.