Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công được tổ chức ở Nghệ An từ ngày 15 đến 16/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất công tác tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Dự cuộc họp về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công.

Về phía tỉnh có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; đại diện các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông...

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Nghệ An là địa phương được Bộ LĐ-TB&XH chọn tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022. Theo dự kiến lễ sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/7/2022 tại TP. Vinh, với 516 người tham dự. Trong đó, đại diện thân nhân liệt sĩ 75 người; huy động 250 tình nguyện viên tham gia.

Tại buổi làm việc, Bộ LĐ-TB&XH trình bày các kế hoạch, đưa ra các phương án để tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công như: Xây dựng kịch bản; công tác đón tiếp đại biểu, khách mời; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch Covid-19;

Các đại biểu Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với UBND tỉnh: Việc phối hợp tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công phải được thực hiện trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo đúng, đủ nội dung theo Kế hoạch của Bộ LĐ-TB&XH. Bộ cũng thống nhất các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH trong tổ chức lễ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Để buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong khâu nối các phần việc, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện buổi lễ đúng kịch bản. Dịp này, Bộ cũng dành tặng 6 suất nhà tình nghĩa cho các gia đình người có công khó khăn tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Đến thời điểm này các sở, ngành đều đã lên kịch bản cụ thể. Tuy vậy, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Bộ LĐ-TB&XH sớm cung cấp các thông tin của Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 để tỉnh chỉ đạo thực hiện thật chu đáo, đảm bảo trang trọng, an toàn đúng nội dung theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND cũng đã báo cáo việc triển khai tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); vấn đề giải quyết các tồn đọng đối với người có công và mong muốn Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục quan tâm đến Nghệ An để tỉnh thực hiện tốt hơn các chính sách cho người có công với cách mạng./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.