Lễ truy điệu, tưởng niệm Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Lễ truy điệu, tưởng niệm và đưa kim quan Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp diễn ra tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), ngày 24/10.

Lễ truy điệu và tưởng niệm đồng thời được tổ chức tại Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và các chùa, tự viện, cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước.

Đưa kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Viên Minh, sáng 24/10. Ảnh: Huy Anh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm.

Đọc lời mở đầu lễ truy điệu, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nói Đức Pháp chủ đã "để lại di sản đức hạnh, cuộc đời thanh bạch, gương sáng ngời ý chí tu hành, là nhân cách ưu việt của một bậc cao tăng thạc đức, trọn đời vì đạo pháp và dân tộc".

Đại lão Hòa thượng đã cùng chư tôn đức mở trường Phật học đào tạo tăng ni, dành cả cuộc đời cho việc biên soạn, chú giải Đại từ điển Phật học; hiệu đính Đại tạng kinh... Trên ngôi vị tối cao, ngài vẫn sống thanh bần, ung dung, tự tại theo gương bách trượng Tổ sư tại ngôi cổ tự giữa vùng chiêm trũng Đồng bằng Bắc Bộ.

"Là bậc chân tu quảng bác, nhưng trọn đời Đức Pháp chủ sống ẩn dật nơi mái chùa quê thanh tịnh. Vì vậy, ngài được tăng ni, nhân dân hết lòng tín ngưỡng. Ngài luôn tự nhận là lão nông tăng, nhưng trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết các tôn giáo", Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ.

Lễ truy điệu, tưởng niệm Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ diễn ra tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), ngày 24/10. Ảnh: Huy Anh

Lễ truy điệu, tưởng niệm Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ diễn ra tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), ngày 24/10. Ảnh: Huy Anh

Tiếp đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo, đọc lời tưởng niệm nhắc lại, khi còn trụ thế, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ thường dạy, "chùa to Phật lớn không quý bằng đạo vị thầy trò, thầy trò tương tục mới là mạch sống Phật môn".

Cuộc đời Đức Pháp chủ là di sản vô giá để lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay và mai sau; đạo hạnh của ngài đã "đạt được ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: Ngôi vị cao nhất; tuổi thọ dài nhất; đức độ sáng nhất".

Khi Hòa thượng Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm, trong sân chùa, hàng trăm tăng ni, phật tử cùng chắp tay trước ngực lắng nghe, niệm phật.

Sau lễ truy điệu, kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh.

Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch ngày 21/10, ở tuổi 105. Ông sinh năm 1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 1987 đến nay, ông giữ nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, tháng 11/2007, đã thống nhất suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.