Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12 (27/10 năm Tân Sửu), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 92 năm ngày mất của cụ.

Dự lễ có các  đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Nam Đàn và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng Xuân, họ Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, tại Làng Sen, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) trong một gia đình nhà nho gốc nông dân, có truyền thống yêu nước và cần cù lao động. 

Thân sinh là ông Nguyễn Sinh Nhậm - một nông dân hiền lành, chất phác, yêu lao động; thân mẫu là bà Hà Thị Hy - một phụ nữ đảm đang, tài hoa. 

Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, song ông Nguyễn Sinh Sắc vẫn quyết chí dùi mài kinh sử và luôn được vợ là bà Hoàng Thị Loan động viên, giúp đỡ. Tại kỳ thi hội năm Tân Sửu (1901), ông Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi đỗ đạt, ông không ra làm quan, mà về quê phụng dưỡng mẹ vợ và dạy học suốt 5 năm và đến năm Bính Ngọ (1906) mới ra làm quan. Sau khi rời quan trường, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào Nam Bộ dạy học và kê thuốc cho người dân, liên lạc với các nhà nho yêu nước.

Những năm tháng cuối đời, cụ ở tại làng Hòa An nay là xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 27/10 năm Kỷ Tỵ (1929), do bệnh già, sức yếu, cụ qua đời. Cảm phục trước tấm lòng yêu nước, thương dân của cụ, người dân địa phương lúc bấy giờ dù đa phần còn rất nghèo song vẫn chung tay lo an táng chu đáo cho cụ tại miếu Trời Sanh, cạnh chùa Hòa Long. Cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một tấm gương sáng có ảnh hưởng rất sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy

Tại Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thuộc Cụm Di tích Làng Sen, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng lễ, dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thuộc Cụm Di tích Làng Sen tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thuộc Cụm Di tích Làng Sen tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh cụ Phó bảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Nam Đàn, dòng họ đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc; bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của cụ Phó bảng; nguyện phấn đấu xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn nói riêng ngày càng phát triển. 

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.