Lễ tưởng niệm 963 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Ngày 29/1, tại đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn (Đô Lương), UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ tưởng niệm 963 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước; Trương Công Đắc - Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đình Lý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương và đông đảo nhân dân địa phương.

Lễ cáo tưởng niệm 963 ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã diễn ra đúng nghi thức cổ truyền. Đại biểu Trung ương, tỉnh và lãnh đạo huyện đã làm lễ dâng hương ở chính điện đền Quả Sơn.

Các đại biểu dâng hương tại lễ Cáo yết
Các đại biểu dâng hương tại lễ Yết cáo. Ảnh: Ngọc Phương 

Theo sử sách, đền Quả Sơn thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, là con trai thứ 8 của Vua Lý Công Uẩn. Ông làm Tri châu Nghệ An đầu tiên và cũng là người có công lớn với dân, với nước.

Trên cương vị Tri châu suốt 16 năm, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã lập được nhiều công tích hiển hách, đánh giặc, giữ vững biên cương, quy tụ khai hóa cho dân, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và nhiều ngành nghề khác phát triển.

Lý Nhật Quang đã biến vùng đất xứ Nghệ thành trù phú, phong tục thuần hậu, dân cư cần cù, dũng cảm, một căn cứ đáng tin cậy của triều đình. Lúc quy tiên hiển thánh được làm phúc thần.

3.Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương dâng lễ vào chính điện đền Quả Sơn
Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương dâng lễ vào chính điện đền Quả Sơn. Ảnh: Ngọc Phương 

Năm 1057, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang quy hóa và hiển thánh dưới chân núi Quả Sơn tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương ngày nay. Sau khi ông mất, để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, nhân dân đã xây dựng đền thờ dưới chân núi Quả Sơn.

 Uy Minh Vương Lý Nhật Quang được các triều đại phong kiến ban sắc phong là “Uy Minh dũng liệt Hiển Trung Tá Thánh phu hựu - Tam tòa Quốc chủ - Hiển linh hộ quốc chồng huân Đại Vương Thượng, Thượng, Thượng đẳng tối linh tôn thần”.

Hàng năm vào tối 16 và ngày 17 tháng Chạp, huyện Đô Lương và nhân dân làng Bạch Ngọc tổ chức lễ tưởng niệm Uy Minh Vương theo đúng nghi thức cổ truyền.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.