Lễ tưởng niệm lần thứ 89 ngày mất Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra từ 30/11 - 3/12/2018

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ giỗ lần thứ 89 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 30/11 đến 03/12 tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, lễ giỗ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, trong đó phần Hội sẽ diễn ra từ ngày 30/11 - 03/12 (nhằm ngày 24 - 27/10 năm Mậu Tuất), riêng phần Lễ được tổ chức theo nghi thức dân gian truyền thống, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 3/12 (nhằm ngày 27/10 năm Mậu Tuất).

Dâng hoa sen lên mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại lễ giỗ lần thứ 88. Ảnh: Nguyễn Toàn
Dâng hoa sen lên mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Lễ giỗ lần thứ 88. Ảnh: Nguyễn Toàn

Lễ giỗ sẽ có các hoạt động, như: chương trình Nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn trích đoạn cải lương về cuộc đời sự nghiệp Cụ Sắc, về Bác Hồ và quê hương Đồng Tháp; Liên hoan không gian Đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp; chiếu phim tư liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, về Bác Hồ; quảng bá về hình ảnh Đồng Tháp, du lịch Đồng Tháp, hoạt động của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; Biểu diễn Lân Sư Rồng; Tái hiện cuộc thi Trạng Nguyên; Tổ chức thi thời trang sinh viên với Áo bà ba Nam Bộ, chủ đề “Nét đẹp Đất Sen hồng”; xếp sách nghệ thuật; trưng bày và triển lãm Sinh vật cảnh.

Cùng với đó là các hoạt động thể dục, thể thao; hoạt động khởi nghiệp, trò chơi dân gian; hoạt động dịch vụ và văn hóa ẩm thực. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi như cuộc thi vẽ tranh theo sách, thi tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Cụ Sắc”….

Bên cạnh đó, tại làng Hòa An cũng diễn ra các hoạt động như: Trang trí các ngôi nhà truyền thống; trưng bày sắp đặt cụm tiểu cảnh, xuồng hoa; lồng đèn hoa sen, lồng đèn ngũ sắc; chong chóng quay, pa-nô phong cảnh, cờ hội, cờ phướn; các hoạt động tái hiện về hình ảnh Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sống và bốc thuốc trị bệnh cho nhân dân, hình ảnh ông Đồ xưa viết thư pháp phục vụ khách tham quan; tái hiện không gian văn hóa chợ quê và bán ẩm thực các món ăn truyền thống, không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống…

Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Tư liệu
Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Tư liệu

Thông qua sự kiện này, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn của nhân dân đối với Cụ Nguyễn Sinh Sắc, người đã có công tuyên truyền tư tưởng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung và nhân dân Hòa An Cao Lãnh nói riêng.

Sự kiện cũng nhằm kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại nhằm thúc đẩy tạo sự lan tỏa rộng rãi để quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa của quê hương, đất nước, con người và các sản phẩm du lịch tới du khách, từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh Đồng Tháp.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.