Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã đến đặt vòng hoa

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại các nước

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chủ tịch Lào, Cuba, Thủ tướng Thái Lan cùng nhiều lãnh đạo, quan chức các nước bày tỏ sự tiếc thương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

 

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại các nước
Sáng 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời mở sổ tang để lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào đến viếng và ghi sổ tang. Sau nghi lễ treo cờ rủ trước trụ sở Đại sứ quán là lễ dâng hương tưởng niệm. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã đến đặt vòng hoa, thắp hương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Hà Trung
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại các nước
Thủ tướng Thoonglun Sisulith và đoàn đại biểu chính phủ Lào cũng dâng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ghi sổ tang. Ảnh: Hà Trung
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại các nước
Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào thắp hương trước bàn thờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các lãnh đạo Lào đều bày tỏ niềm thương tiếc trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần và ghi nhận những đóng góp của ông đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. ẢnhHà Trung
Hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Twitter
Hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Twitter
Ông Miguel Diaz Canel gửi lời chia buồn đến nhân dân và chính phủ Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước trong sổ tang. Ảnh: Twitter
Ông Miguel Diaz Canel gửi lời chia buồn đến nhân dân và chính phủ Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước trong sổ tang. Ảnh: Twitter
Cùng ngày, đại sứ Nga tại Canada Alexander Darchiev cũng đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa. Ảnh: Twitter
Cùng ngày, đại sứ Nga tại Canada Alexander Darchiev cũng đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa. Ảnh: Twitter
Ông Patrick Murphy, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Nam Á, bày tỏ lòng tiếc thương người đứng đầu nhà nước Việt Nam tại phái đoàn thường trực Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, New York hôm 24/9. Ảnh: Twitter
Ông Patrick Murphy, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Nam Á, bày tỏ lòng tiếc thương người đứng đầu nhà nước Việt Nam tại phái đoàn thường trực Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, New York hôm 24/9. Ảnh: Twitter
Ông Murphy khẳng định Chủ tịch Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ cho quan hệ Việt - Mỹ. "Chúng tôi trân trọng di sản mà Ngài để lại và xin chia sẻ sự mất mát cùng nhân dân Việt Nam" - ông Murphy cho hay. Ảnh: Twitter
Ông Murphy khẳng định Chủ tịch Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ cho quan hệ Việt - Mỹ. "Chúng tôi trân trọng di sản mà Ngài để lại và xin chia sẻ sự mất mát cùng nhân dân Việt Nam" - ông Murphy cho hay. Ảnh: Twitter
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sáng 24/9 đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông đã thay mặt chính phủ và nhân dân nước này ghi sổ tang, bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc với chính phủ và người dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sáng 24/9 đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông đã thay mặt chính phủ và nhân dân nước này ghi sổ tang, bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc với chính phủ và người dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan 
"Những đóng góp của Ngài với Việt Nam và ASEAN sẽ luôn được tất cả chúng ta ghi nhớ và trân trọng", ông viết trong sổ tang. Ông Prayuth Chan-o-cha trước đó cũng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh tầm nhìn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về hợp tác vì một khu vực ổn định và thịnh vượng tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 là di sản quan trọng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
"Những đóng góp của Ngài với Việt Nam và ASEAN sẽ luôn được tất cả chúng ta ghi nhớ và trân trọng", ông viết trong sổ tang. Ông Prayuth Chan-o-cha trước đó cũng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh tầm nhìn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về hợp tác vì một khu vực ổn định và thịnh vượng tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 là di sản quan trọng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
 
Hôm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng đại diện Đại sứ quán các nước, ngoại giao đoàn và các tổ chức nước ngoài tại Singapore đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore. Ảnh: TTXVN
Hôm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng đại diện Đại sứ quán các nước, ngoại giao đoàn và các tổ chức nước ngoài tại Singapore đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore. Ảnh: TTXVN
  
Trong sổ tang, Thủ tướng Lý Hiển Long gửi lời chia buồn sâu sắc với chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. "Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ đất nước, nâng cao cuộc sống người dân cũng như tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", lãnh đạo Singapore viết. "Ông cũng là người luôn ủng hộ mạnh mẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore và sẽ luôn được nhớ tới như là một người bạn vô cùng gần gũi của Singapore. Người dân Singapore xin được chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này của nhân dân Việt Nam". Ảnh: TTXVN
Trong sổ tang, Thủ tướng Lý Hiển Long gửi lời chia buồn sâu sắc với chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
"Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ đất nước, nâng cao cuộc sống người dân cũng như tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", lãnh đạo Singapore viết. "Ông cũng là người luôn ủng hộ mạnh mẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore và sẽ luôn được nhớ tới như là một người bạn vô cùng gần gũi của Singapore. Người dân Singapore xin được chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này của nhân dân Việt Nam". Ảnh: TTXVN
 
Trong ba ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok lập bàn thờ và tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đông đảo Việt kiều và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Thái Lan đã đến đặt vòng hoa và thắp hương viếng cố chủ tịch nước. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

Trong ba ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok lập bàn thờ và tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đông đảo Việt kiều và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Thái Lan đã đến đặt vòng hoa và thắp hương viếng cố chủ tịch nước. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan

 
Các lá cờ bên ngoài Đại sứ quán được hạ thấp từ hôm 24/9. Toàn bộ các tòa nhà chính phủ Thái Lan cũng treo cờ rủ từ ngày 24 đến 26/9, theo chỉ đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, để tỏ lòng kính trọng tới người đứng đầu nhà nước Việt Nam vừa qua đời. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
Các lá cờ bên ngoài Đại sứ quán được hạ thấp từ hôm 24/9. Toàn bộ các tòa nhà chính phủ Thái Lan cũng treo cờ rủ từ ngày 24 đến 26/9, theo chỉ đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, để tỏ lòng kính trọng tới người đứng đầu nhà nước Việt Nam vừa qua đời. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự tham dự của các cán bộ, nhân viên cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 26 - 27/9 để đại diện nước sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại Trung Quốc đến viếng. Ảnh: Hà Thắng
Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự tham dự của các cán bộ, nhân viên cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 26 - 27/9 để đại diện nước sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại Trung Quốc đến viếng. Ảnh: Hà Thắng
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã đọc điếu văn và ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhấn mạnh những đóng góp của ông trong suốt quá trình hoạt động và công tác, đặc biệt là đối với quan hệ Việt - Trung. Ảnh: Hà Thắng
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã đọc điếu văn và ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhấn mạnh những đóng góp của ông trong suốt quá trình hoạt động và công tác, đặc biệt là đối với quan hệ Việt - Trung. Ảnh: Hà Thắng
Đại sứ quán Việt Nam ở Manila, Philippines, cũng tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines
Đại sứ quán Việt Nam ở Manila, Philippines, cũng tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn thay mặt cán bộ, nhân viên sứ quán đọc lời tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn thay mặt cán bộ, nhân viên sứ quán đọc lời tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines
Phái đoàn của Đại sứ quán Lào tại Philippines là một trong những đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài đến viếng và ký vào sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Manila. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines

Phái đoàn của Đại sứ quán Lào tại Philippines là một trong những đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài đến viếng và ký vào sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Manila. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines

Ban thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia treo cờ rủ ngày 25-27/9. Trước đó, thay mặt lãnh đạo các nước trong hiệp hội, nước chủ tịch ASEAN Singapore đã gửi điện chia buồn của ASEAN, trong đó bày tỏ sự kính trọng và đề cao những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho Cộng đồng ASEAN và hợp tác trong khu vực. Lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta diễn ra trong hai ngày 26- 27/9. Ảnh: Vietnam+
Ban thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia treo cờ rủ ngày 25-27/9. Trước đó, thay mặt lãnh đạo các nước trong hiệp hội, nước chủ tịch ASEAN Singapore đã gửi điện chia buồn của ASEAN, trong đó bày tỏ sự kính trọng và đề cao những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho Cộng đồng ASEAN và hợp tác trong khu vực.
Lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta diễn ra trong hai ngày 26- 27/9. Ảnh: Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.