Lên kế hoạch tổ chức hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) -Theo kế hoạch, hội thảo kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tháng 5 ở TP Vinh. Hội thảo sẽ có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo quân đội dự và phát biểu tham luận.

Sáng 18/3, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Tham dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên – Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự; thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu 4…

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Theo thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng là lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam liên minh chiến đấu với lực lượng vũ trang Cách mạng Lào triển khai phòng ngự ở quy mô cấp chiến dịch một cách hoàn chỉnh. Đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn nhất của quân Ngụy Lào và Thái Lan dưới sự chi viện của không quân Mỹ. Chiến dịch này cũng giúp giữ vững địa bàn chiến lượng cánh đồng Chum, góp phần làm thất bại học thuyết Nixon ở Lào. Chiến dịch này đã cho thấy, phòng ngự là một hình thức tất yếu trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược, bảo vệ đất đai, giữ vững các mục tiêu, khu vực trọng yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

“Thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng là kết quả đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Trong đó, có sự đóng góp hết sức to lớn của quân và dân tỉnh Nghệ An”, thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nói và cho rằng, hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến dịch là nơi để tri ân công lao to lớn, sự đóng góp của quân và dân 2 nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo  vệ tổ quốc. Đồng thời, hội thảo cũng là dịp để rút ra những bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân... Vì vậy, hội thảo cần được tổ chức trang trọng, xứng tầm với lịch sử.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc và thống nhất với những kế hoạch chi tiết mà ban tổ chức đã đưa ra. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, phía tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 để tổ chức thành công sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.

“Bên cạnh ý nghĩa về giá trị lịch sử, Hội thảo là sự kiện làm thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, cũng như của 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Hội thảo cũng sẽ là điểm nhấn để tăng cường thúc đẩy hoạt động du lịch của hai nước nói chung và 2 tỉnh Xiêng Khoảng – Nghệ An nói riêng. Do đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 để Hội thảo diễn ra trang trọng, ý nghĩa xứng tầm với sự kiện lịch sử diễn ra tại Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng”, đồng chí Lê Hồng Vinh nói.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị cần tổ chức buổi họp báo sớm để có sự chuẩn bị chu đáo; cần có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền về sự kiện này

Theo kế hoạch, Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” sẽ được tổ chức vào ngày 20/5 ở TP Vinh, có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; Chỉ huy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhân chứng lịch sử; các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.