Lệnh ngừng bắn ở Syria có lung lay nhưng vẫn được duy trì

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 29/2 cho biết, lệnh ngừng bắn ở Syria tuy có bị lung lay nhưng hầu hết vẫn được duy trì.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định việc ông đã nhận được một lá thư của Ủy ban đàm phán cấp cao - đại diện cho phe đối lập Syria - tố cáo Chính phủ Syria và những bên hậu thuẫn là Nga và Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lá thư này cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc cụ thể hóa những vùng lãnh thổ áp dụng lệnh ngừng bắn để ngăn chặn các hành động thù địch.

Trẻ em Syria đã có thể vui chơi trên đường phố sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: Reuters
Trẻ em Syria đã có thể vui chơi trên đường phố sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria cũng cáo buộc Saudi Arabia tiếp tục kích động các phe đối lập trong nước khi tiếp tục yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad không được có chỗ đứng trên chính trường Syria trong tương lai.

Lệnh ngừng bắn hiện nay nhằm tạo bầu không khí thuận lợi để Chính phủ và phe đối lập Syria trở lại bàn đàm phán hòa bình ở Geneva tuần tới. Tổng Thư ký Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài hơn thời gian 2 tuần như dự định ban đầu.

Liên Hợp Quốc cũng dự định tận dụng thời cơ của lệnh ngừng bắn để nhanh chóng triển khai các viện trợ nhân đạo cho khoảng 154.000 người đang sống ở những khu vực bị vây hãm trong vòng 5 ngày tới. Những hỗ trợ này bao gồm lương thực, nước uống, thuốc men, vật phẩm đảm vảo vệ sinh…/.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.