LHQ lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi; Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump; Vỡ đập hồ chứa chất thải tại Brazil; Đức sơ tán 500 hành khách trên tàu cao tốc do đe dọa đánh bom; Liên hợp quốc lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi... là những tin tức nổi bật thế giới 24h qua.

Liên hợp quốc lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Nhà báo Khashoggi. Ảnh: Aljazeera.

Nhà báo Khashoggi. Ảnh:Aljazeera.

Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 25/1 tuyên bố thành lập nhóm điều tra quốc tế về vụ sát hại nhà báo Arab Saudi Jamal Khashoggi gồm ba thành viên, theo Reuters.

Ban hội thẩm độc lập này sẽ xem xét bản chất và mức độ liên quan của các nước cùng trách nhiệm của các cá nhân trong vụ sát hại. Nhóm điều tra sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28/1 đến 3/2 và có báo cáo lên Hội đồng nhân quyền LHQ vào tháng 6.

Chưa rõ nhóm điều tra này có tìm cách tiếp cận Arab Saudi hay nước này có hợp tác hay không. Phái đoàn của Arab Saudi ở Geneva không phản hồi yêu cầu bình luận.

Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump 

Ông Roger Stone. Ảnh: Insider.

Ông Roger Stone. Ảnh:Insider.

Ông Roger Stone bị FBI bắt vào sáng 25/1 tại nhà riêng ở Florida, CNN dẫn lời luật sư của ông cho hayStone bị một bồi thẩm đoàn của quận Columbia truy tố ngày 24/1 với 7 tội danh mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra. 

Stone, cố vấn lâu năm của Trump, bị cáo buộc đã tìm cách đánh cắp các email từ WikiLeaks với mục đích gây bất lợi cho các đối thủ của Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, theo chỉ đạo của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử.

Các tội danh của ông này gồm một tội về cản trở quy trình điều tra chính thức, 5 tội danh về tuyên bố sai sự thật và một tội về can thiệp nhân chứng.

Đức sơ tán 500 hành khách trên tàu cao tốc do đe dọa đánh bom

LHQ lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi; Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump ảnh 3

Ảnh minh họa. Nguồn: anews.com

Reuters đưa tin, ngày 25/1, trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát thông báo khoảng 500 hành khách đã được sơ tán khỏi một đoàn tàu ở Đức do đe dọa đánh bom, đồng thời cho hay họ cũng đã phong tỏa một số sân ga tại một nhà ga ở Frankfurt. Các hành khách đã được sơ tán một cách an toàn khỏi một đoàn tàu tại thành phố này.

Cảnh sát đã chặn một tàu cao tốc, đang trong hành trình từ thành phố Zurich (Thụy Sĩ) đến thành phố Kiel (Đức), tại Frankfurt Sued - một nhà ga ở phía Nam Frankfurt - sau khi họ nhận được lời đe dọa đánh bom qua điện thoại. Cảnh sát đã lục soát con tàu những hiện chưa tìm được bất kỳ đồ vật khả nghi nào.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự thiết lập vùng an toàn nếu đàm phán với Mỹ thất bại

LHQ lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi; Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump ảnh 4
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo AP, ngày 25/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Mỹ rằng Ankara có thể tự thiết lập một vùng an toàn ở Đông Bắc Syria nếu cuộc đàm phán với Washington về vấn đề này không đạt kết quả.

Ông Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không "đợi mãi" để thiết lập vùng an toàn 32 km vào sâu khu vực phía Đông sông Euphrates ở Syria. Ankara muốn lực lượng dân quân người Kurd ở Syria rút khỏi khu vực đó.

Ông Erdogan đang tìm kiếm sự hỗ trợ hậu cần và tài chính từ Mỹ trong vấn đề này. Vùng an toàn sẽ đóng vai trò như một vùng đệm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Các lực lượng Dân chủ Nhân dân người Kurd ở Syria - một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bổ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Venezuela Maduro sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh đối lập

LHQ lập nhóm điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi; Mỹ bắt cố vấn thân cận của Trump ảnh 5
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu trong cuộc míttinh ủng hộ Chính phủ của ông tại Caracas, Venezuela, ngày 23/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/1, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người đã tự phong là “Tổng thống lâm thời,” để bắt đầu tiến trình đối thoại tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo quốc tế ở Dinh Tổng thống Miraflores, nhà lãnh đạo của Venezuela khẳng định các kênh đối thoại luôn mở rộng bất chấp những hành động vi hiến của phe đối lập và sự can thiệp của nước ngoài trong những ngày qua.

Ông Maduro cho rằng con đường hòa bình như là giải pháp duy nhất để đưa đất nước vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Vỡ đập hồ chứa chất thải tại Brazil, 200 người mất tích

Chú thích ảnh
Bùn đất từ hồ chứa tràn xuống, nhấn chìm khu vực dân cư ở thị trấn Vila Ferteco, bang Minas Gerais, Brazil sau khi vỡ đập, ngày 25/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 25/1, một vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais, phía Đông Nam của Brazil đã khiến hàng nghìn mét khối bùn và nước đổ xuống khu vực dân cư xung quanh khiến ít nhất 200 người mất tích.

Theo thông báo của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale, chủ sở hữu của khu mỏ và là nhà sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới, sự cố xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 25/1 (giờ địa phương) và vào thời điểm đó trong hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản.

Lực lượng cứu hộ và phòng vệ dân sự bang Minas Gerais đã có mặt sau khi xảy ra sự cố để triển khai công tác sơ tán người dân, cũng như tìm kiếm những người mất tích.  

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.