Libya: Lật tàu chở 555 người di cư, 5 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Hải quân Italia ngày 25/5 cho biết 1 chiếc thuyền gỗ đánh cá cỡ lớn chở khoảng 555 người di cư bị lật úp ngoài khơi bờ biển Libya. 5 người đã bị thiệt mạng, còn lại khoảng 550 người đã được cứu thoát.

Những người di cư trèo lên thân thuyền khi con tàu đánh cá bị lật úp ngoài bờ biển Libya trước khi 2 tàu Hải quân Italia Bettica và Bergamini thực hiện công tác giải cứu (Ảnh: Lực lượng Hải quân Italia)
Những người di cư trèo lên thân thuyền khi con tàu đánh cá bị lật úp ngoài bờ biển Libya trước khi 2 tàu Hải quân Italia Bettica và Bergamini thực hiện công tác giải cứu (Ảnh: Lực lượng Hải quân Italia)

Các bức ảnh cho thấy chiếc thuyền đánh cá đã bị rung lắc dữ dội trước khi bị lật úp, khiến những người di cư ngã nhào xuống biển. Một số sau đó đã leo lên thân tàu, trong khi những người khác bơi tới thuyền cứu hộ hoặc tàu hải quân Bettica đang ở gần đó.

Hiện chưa có thống kê chi tiết về quốc tịch của những người di cư.

Tàu hải quân tuần tra Italia - Bettica đã phát hiện con tàu chở những người di cư bị rung lắc và nhanh chóng tiếp cận để đưa áo phao cho những người ở trên tàu. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu giải cứu, con thuyền đã bị lật do sự chuyển động đột ngột của những người di cư.

Một số tàu cao su đã được sử dụng phục vụ công tác cứu hộ. Tàu khu trục hải quân Italia - Bergamini đã triển khai một máy bay trực thăng hỗ trợ.

Đội tuần tra bờ biển Italia cho biết, số lượng thuyền di chuyển trên vùng biển này đã tăng lên đáng kể trong tuần này do thời tiết ấm áp và nước biển yên tĩnh. Đã có 5.600 người di cư được giải cứu trong 2 ngày 23-24/5, và giới chức Italia lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi điều kiện thời tiết tiếp tục cải thiện.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, trong 2 năm qua, đã có hơn 320.000 người di cư bằng thuyền tới bờ biển Italia và khoảng 7.000 người thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong nỗ lực di cư tới châu Âu.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.