Libya triển khai xe tăng T-72B3M trang bị hệ thống phòng thủ UAV thế hệ mới
LNA vừa ra mắt biến thể T-72B3M đời 2025 tích hợp giáp Relikt và lưới bảo vệ tháp pháo, nhằm đối phó UAV cảm tử dựa trên kinh nghiệm chiến trường thực tế.
Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Thống chế Khalifa Haftar lãnh đạo vừa công bố hình ảnh về các đơn vị thiết giáp được nâng cấp mạnh mẽ, tập trung vào khả năng sống sót trước các mối đe dọa từ trên không. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M với cấu hình bảo vệ chuyên biệt chống máy bay không người lái (UAV).
Phô diễn sức mạnh tại cuộc tập trận của Tiểu đoàn Omar Almokhtar
Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/5 cho thấy một loạt phương tiện quân sự hiện đại tham gia cuộc tập trận của Tiểu đoàn Omar Almokhtar. Đây được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất thuộc biên chế LNA, đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch quân sự tại khu vực miền Đông Libya.

Tâm điểm của đợt phô diễn này là ít nhất 3 chiếc T-72B3 phiên bản Obr. 2025. Đây là bản nâng cấp mới nhất do nhà sản xuất Nga Uralvagonzavod phát triển, dựa trên những bài học thực chiến rút ra từ Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sự hiện diện của mẫu xe tăng này tại Libya cho thấy nỗ lực hiện đại hóa quân đội của LNA nhằm thích nghi với hình thái chiến tranh hiện đại, nơi các loại UAV cỡ nhỏ đóng vai trò sát thủ diệt tăng.
Chi tiết gói nâng cấp bảo vệ T-72B3M Obr. 2025
Bản nâng cấp năm 2025 tập trung tối đa vào việc tăng cường khả năng phòng thủ thụ động và chủ động. Hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) Relikt thế hệ mới được lắp đặt dày đặc ở hai bên thân xe và tấm giáp dốc phía trước tháp pháo, giúp giảm đáng kể hiệu quả của các loại đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng có điều khiển.
Để đối phó với UAV bốn cánh quạt cảm tử (FPV), các kỹ sư đã lắp đặt bộ khung lồng và lưới thép kiên cố phía trên nóc tháp pháo và phần đuôi xe. Đây là những vị trí có lớp giáp mỏng nhất, thường xuyên bị UAV tấn công từ trên cao. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử chuyên biệt, có khả năng gây nhiễu và cắt đứt liên kết điều khiển của UAV đối phương trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.
Hiện đại hóa đồng bộ lực lượng thiết giáp
Không chỉ dừng lại ở xe tăng chủ lực, LNA còn triển khai các xe chiến đấu bộ binh BMP-3M được nâng cấp tương đương. Dòng xe này cũng được trang bị thêm các lớp lưới bảo vệ phía trên tháp pháo để ngăn chặn các loại đạn thả từ UAV hoặc thiết bị nổ tự chế. Việc nâng cấp đồng bộ cho thấy tư duy tác chiến hiệp đồng binh chủng của LNA đang dần được hoàn thiện.
Kể từ sau biến động chính trị năm 2011 dẫn đến sự sụp đổ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn duy trì tình trạng chia cắt quyền lực. Trong khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) quản lý Thủ đô Tripoli ở phía Tây, thì LNA và Hạ viện đóng tại Benghazi kiểm soát phía Đông. Với việc liên tục bổ sung các khí tài hiện đại như T-72B3M Obr. 2025, LNA đang khẳng định vị thế là lực lượng quân sự có tổ chức và tiềm lực mạnh nhất tại quốc gia Bắc Phi này.


