Lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội kể từ ngày 1/7
Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội khẳng định việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra đúng lịch, không bị gián đoạn.
Bước sang kỳ chi trả lương hưu tháng 7/2025, nhiều người cao tuổi đang chờ đợi số tiền lương được chuyển về tài khoản. Ông Khanh (65 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoản lương hưu hơn 11 triệu đồng mỗi tháng là nguồn thu chính để gia đình ông bà trang trải chi phí sinh hoạt.

Bà Dương Thị Minh Châu – Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội khu vực I (Hà Nội) cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 sẽ được chuyển vào ngày 2 hằng tháng qua tài khoản ngân hàng (ATM). Nếu ngày 2 rơi vào dịp nghỉ lễ, tiền sẽ được chi trả vào ngày làm việc tiếp theo gần nhất.
Về việc Hà Nội bắt đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7, bà Châu khẳng định điều này không ảnh hưởng đến lịch chi trả lương hưu cũng như công tác quản lý của ngành bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội khu vực I dự kiến chi khoảng 4.000 tỉ đồng để trả lương hưu, trợ cấp cho 595.000 người trong tháng 7 này. Trong số đó, hơn 99% người nhận qua tài khoản ATM. Gần 6.000 trường hợp còn lại vẫn nhận tiền mặt, được phối hợp chi trả qua hệ thống bưu điện từ sau ngày 2-7.
Tính đến hết tháng 5/2025, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước có hơn 3,41 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với khoảng 81% nhận qua ngân hàng. Do đó, việc sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp không làm gián đoạn hệ thống chi trả trong tháng 7 tới.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng yêu cầu đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt, thúc đẩy thanh toán điện tử toàn diện qua hệ thống ngân hàng.
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2025, điều kiện để được nhận lương hưu có thay đổi quan trọng. Theo đó, người lao động chỉ cần đủ tuổi nghỉ hưu và có ít nhất 15 năm đóng BHXH, thay vì 20 năm như quy định hiện hành. Đây là điểm mới trong Luật BHXH 2024 nhằm tạo điều kiện cho người nghỉ hưu sớm hơn.
Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường sẽ tăng dần theo lộ trình: nam tăng từ 60 lên 62 tuổi vào năm 2028; nữ tăng từ 55 lên 60 tuổi vào năm 2035. Cụ thể đến năm 2025, tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 3 tháng, còn nữ là 56 tuổi 8 tháng.