Lịch trình cụ thể của Tổng thống Obama tại Việt Nam

Nhà Trắng mới thông báo lịch trình cụ thể của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng trưa 7-7-2015 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng trưa 7-7-2015 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

 

Lịch trình được công bố trong cuộc họp báo qua điện thoại với sự tham gia của Đại diện thương mại Mỹ Mike Froman, các Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes, Wally Adeyemo và ông Dan Kritenbrink, giám đốc về các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Rhodes cho biết Tổng thống Obama sẽ khởi hành vào chiều 21-5 (giờ địa phương) và đến Việt Nam vào đêm 22-5. Chương trình chính thức bắt đầu tại Hà Nội vào ngày 23-5.

Sau lễ đón chính thức, tổng thống Mỹ sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo chung.

Cũng trong ngày 23-5, Tống thống Obama dự kiến tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự tiệc chiêu đãi rồi gặp song phương với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo ông Rhodes, các nội dung bàn luận có thể bao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thúc đẩy quan hệ thương mại, các vấn đề an ninh trong khu vực như an ninh hàng hải và xử lý thảm họa…

“Chúng tôi sẽ nhấn mạnh cam kết đối với việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực bằng giải pháp hòa bình. Ngoài ra, chúng tôi còn bàn về việc phát triển giao lưu nhân dân và hợp tác trong giáo dục, kinh doanh” – ông Rhodes nói.

Lịch làm việc ngày 24-5 của ông Obama bao gồm cuộc gặp với các thành viên xã hội dân sự và có bài phát biểu gửi đến người dân Việt Nam. “Đây là cơ hội để tổng thống nhấn mạnh những tiến triển to lớn trong quan hệ song phương Mỹ - Việt suốt hai thập kỷ qua” – ông Rhodes nhận định.

Sau bài phát biểu, Tổng thống Obama bay đến TP HCM và ghé thăm chùa Ngọc Hoàng, ngôi chùa hơn 100 năm được nhiều người dân và du khách quốc tế biết đến, để “bày tỏ lòng ngưỡng mộ các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam”.

Rời ngôi chùa, tổng thống Mỹ sẽ dự sự kiện gặp gỡ một số doanh nhân trẻ của Việt Nam, với các nội dung trao đổi có thể là: lợi ích của TPP đối với cả 2 nước, triển vọng TPP giúp tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm, những tiêu chuẩn cao về lao động và môi trường mà TPP quy định.

Sang ngày 25-5, Tổng thống Obama sẽ gặp các thành viên chương trình Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Chương trình này được khởi động nhiều năm trước và dành cho thanh niên 10 nước ASEAN.

Sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Obama sẽ đến Nhật Bản cuối ngày 25-5 và dự hội nghị thượng đỉnh G7 trong hai ngày 26 và 27-5.

Theo Người Lao động

 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.