Thể thao

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiên định phát triển bóng đá bằng nội lực

Hải Hoàng 17/06/2025 18:29

Trước áp lực thành tích sau thất bại của Đội tuyển Quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định không nhập tịch cầu thủ ồ ạt, mà tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bóng đá từ nội lực và đầu tư cho đào tạo trẻ.

Chiều 17/6, trong khuôn khổ gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, bóng đá Việt Nam sẽ không nhập tịch cầu thủ một cách ồ ạt để tìm kiếm thành tích ngắn hạn. Thay vào đó, định hướng phát triển bền vững từ nội lực và đầu tư cho bóng đá trẻ sẽ tiếp tục là chiến lược trọng tâm.

c6e75253f70d4053191c(1).jpg
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Huy Nhân

Phát biểu trước đại diện các cơ quan báo chí, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ rằng, sau trận thua 0-4 của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 Giải vô địch châu Á (Asian Cup) 2027, ông cảm thấy trăn trở và thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ về hướng đi phù hợp cho nền bóng đá nước nhà.

“Chúng tôi đã phân tích rất nhiều trường hợp từ các nền bóng đá khác. Có những quốc gia sử dụng chiến lược nhập tịch cầu thủ để nâng cao sức mạnh đội tuyển trong thời gian ngắn, tuy nhiên, hệ quả lâu dài là ảnh hưởng đến phong trào bóng đá trong nước, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ và động lực phấn đấu của các cầu thủ nội. Nếu không có bước đi đúng đắn, đội tuyển có thể mạnh lên trong 1-2 năm, nhưng hệ thống bóng đá trong nước sẽ bị suy yếu”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam nên học hỏi nhiều từ Nhật Bản. Ảnh: Hải Hoàng
Đội tuyển Malaysia nhập tịch cầu thủ ồ ạt và giành chiến thắng trước Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu với Malaysia, nơi đội bạn sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch, đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt về thể lực và sức mạnh. Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Tuấn, bóng đá không chỉ là câu chuyện của thành tích, mà còn là vấn đề về bản sắc, lòng tự hào dân tộc và hướng đi bền vững.

“Chúng tôi không phủ nhận vai trò của cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu có sử dụng, thì cũng phải chọn lọc và phù hợp với định hướng phát triển. Mục tiêu là vừa nâng cao sức mạnh đội tuyển, vừa duy trì và phát triển nguồn lực nội địa. Có những câu lạc bộ mới lên hạng đã có đề án và ý tưởng rất đột phá, cho thấy sự chuyển biến tích cực và đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai”, ông nói.

img_7440.jpeg
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục công tác đào tạo trẻ và cọ xát quốc tế đối với sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng trong buổi gặp mặt, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác đào tạo trẻ và cọ xát quốc tế đối với sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

“Làm bóng đá phải kiên nhẫn. Tôi đã có 25 năm gắn bó với công việc này. Sau trận thua Malaysia, tôi mất ngủ 2 đêm, tâm trạng như trở lại năm 2006 khi chúng ta chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2007. Khi đó, đội tuyển mất gần nửa đội hình, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn vào tới tứ kết. 1 năm sau, Việt Nam lần đầu tiên vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup). Chính sự cọ xát liên tục đã làm nên sự trưởng thành”, ông Tuấn chia sẻ.

044a7224.jpeg
Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, bóng đá không chỉ là câu chuyện của thành tích, mà còn là vấn đề về bản sắc, lòng tự hào dân tộc. Ảnh: Hải Hoàng

Trong những năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động tập huấn quốc tế cho các đội tuyển trẻ. Mỗi năm, có tới 30 chuyến tập huấn của các đội trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, bên cạnh các giải đấu chất lượng tại Trung Quốc và châu Âu. Đây được xem là hướng đi thiết thực nhằm giúp các cầu thủ trẻ nâng cao trình độ, thể lực và tư duy chiến thuật.

Đặc biệt, vào ngày 3/8 tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển trẻ Việt Nam.

c70238b89de62ab873f7(1).jpg
Chủ tịch VFF mong muốn nhận được sự đồng hành của truyền thông và người hâm mộ để cùng xây dựng một nền bóng đá Việt Nam phát triển. Ảnh: Huy Nhân

“Năm nay, Đội tuyển U22, Đội tuyển futsal và mới nhất là Đội tuyển U16 Việt Nam đều có những chuyến tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang định hướng cho các Đội tuyển U15 và U20 đi tập huấn tại châu Âu, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như SEA Games trong 2năm tới”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết.

Khép lại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành của truyền thông và người hâm mộ để cùng xây dựng một nền bóng đá Việt Nam phát triển vững vàng, mang đậm bản sắc dân tộc và có thể chinh phục những cột mốc cao hơn trong tương lai./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiên định phát triển bóng đá bằng nội lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO