Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Liên đoàn Lao động Nghệ An: Đối thoại trực tuyến vì sự nghiệp tổ chức công đoàn

(Baonghean.vn) - 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện cho gần 3.000 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tham gia Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Doanh nghiệp.

Sáng 26/7, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề năm 2021: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở", nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở.

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: D.T

Tại điểm cầu TP. Vinh có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thị Hoan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đại diện Ban quản lý KKT Đông Nam cùng dự. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Doanh nghiệp đại diện cho gần 3.000 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Hội nghị đã dành thời gian ôn lại chặng đường vinh quang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 92 năm qua, trong đó có vai trò không nhỏ của Công đoàn Nghệ An. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 4 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: D.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 4 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: D.T

Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám nhấn mạnh:  Công đoàn Nghệ An đang nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó, tập trung trí tuệ, tâm huyết, đoàn kết cùng với đoàn viên, người lao động tỉnh, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An hiện có 536 CĐCS khối doanh nghiệp, với 67.934 đoàn viên, trực thuộc 29 công đoàn ngành, LĐLĐ cấp huyện. Trong đó, khối công đoàn doanh nghiệp nhà nước có 32 đơn vị; khối công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước có 504 đơn vị. Số công đoàn tại các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là 34 đơn vị.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi chia sẻ về Nghị quyết số 02-NQ/BCT ngày 12/6/2021 của Bộ Chính về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công Đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi chia sẻ về Nghị quyết số 02-NQ/BCT ngày 12/6/2021 của Bộ Chính về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công Đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: D.T

Dịp này, hội nghị cũng được nghe Nghị quyết số 02-NQ/BCT ngày 12/6/2021 của Bộ Chính về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công Đoàn Việt Nam trong tình hình mới; kỹ năng thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.

Chủ tịch công đoàn cơ sở sôi nổi tham gia đặt nhiều câu hỏi cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.T
Chủ tịch công đoàn cơ sở sôi nổi tham gia đặt nhiều câu hỏi cho Ban Thường  vụ LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.T

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch CĐCS Khối Doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khảo sát tại các doanh nghiệp, gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 536 công đoàn doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị đề xuất của công đoàn cơ sở, hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những câu hỏi liên quan đến 12 nhóm vấn đề về tài chính Công đoàn, phúc lợi đoàn viên, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, công tác văn phòng, xây dựng tổ chức công đoàn, tuyên truyền giáo dục, hoạt động nữ công, chính sách pháp luật và quan hệ lao động...

Tại hội nghị, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã sôi nổi phát biểu, đặt nhiều câu hỏi cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giải đáp một cách thấu đáo. Liên quan đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ trong bảo đảm quyền lợi cho mình, đoàn viên, người lao động có thể truy cập website của Tổng LĐLĐ Việt Nam (www.congdoan.vn) và LĐLĐ tỉnh Nghệ An (www.laodongnghean.vn) để nhận sự tư vấn, giải đáp, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Chí Công giải đáp thắc mắc của các Chủ tịch công đoàn cơ sở tại hội nghị. Anh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Chí Công giải đáp thắc mắc của các Chủ tịch công đoàn cơ sở tại hội nghị. Anh: D.T
Tổng kết hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Kha Văn Tám đánh giá cao nội dung, ý nghĩa của hội nghị, ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các cấp công đoàn đồng thời chia sẻ với những khó khăn, băn khoăn của lực lượng chủ tịch công đoàn cơ sở. Đồng chí Chủ tịch cũng cam kết LĐLĐ tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ với  công đoàn cơ sở trong quá trình hoạt động.
Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 4 cá nhân.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.