Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Minh Quân

Quang cảnh Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, 2 đơn vị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2023; thảo luận các nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 phù hợp với thực tiễn, sát thực, hiệu quả.

Hai bên thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028, gồm: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua; Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên; xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Minh Quân

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Minh Quân

Ngay sau hội nghị ký kết, một số hoạt động phối hợp trọng tâm sẽ được triển khai, như: Phối hợp tổ chức hoạt động trong Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân, lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, khu nhà trọ tập trung đông công nhân, lao động, nơi khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), khai giảng năm học mới, dịp Tết Trung thu; Phối hợp tổ chức, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.