Liên doanh Anh - Đức thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa siêu thanh HS1
Nguyên mẫu HS1 đạt tốc độ Mach 6 trong thử nghiệm tại Na Uy, mở đường cho năng lực tác chiến siêu thanh độc lập của châu Âu vào năm 2029 với chi phí thấp.
Liên doanh quốc phòng Anh - Đức Hypersonica vừa thông báo thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa siêu thanh HS1 tại Trung tâm Vũ trụ Andoya (Na Uy). Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển công nghệ vũ khí siêu vượt âm độc lập của châu Âu, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và tấn công trong tương lai.
Thông số kỹ thuật và kết quả thử nghiệm
Trong đợt thử nghiệm vừa qua, nguyên mẫu HS1 đã đạt tốc độ vượt ngưỡng Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh) và hoàn thành quãng đường bay hơn 300 km. Theo đại diện Hypersonica, hệ thống hoạt động ổn định và duy trì hiệu suất cao trong suốt hành trình bay ở tốc độ siêu thanh. Dữ liệu thu thập từ cuộc thử nghiệm sẽ phục vụ trực tiếp cho việc thiết kế và phân tích đặc tính các hệ thống vũ khí tốc độ cao thế hệ mới.
Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ thiết kế, tích hợp hệ thống đến hoàn tất các thủ tục phê duyệt an toàn chỉ diễn ra trong vòng 9 tháng. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị cho thấy khả năng tối ưu hóa quy trình kỹ thuật và quản lý của dự án.
Hợp tác chiến lược Anh - Đức
Liên doanh Hypersonica là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ của Anh và Đức. Dự án không chỉ tập trung vào phát triển tên lửa đánh chặn siêu vượt âm (hypersonic) mà còn hướng tới các mục tiêu xa hơn như máy bay vũ trụ.

Ông Philipp Kerth và Marc Ewenz, hai đồng sáng lập của Hypersonica, khẳng định cuộc thử nghiệm này là cột mốc then chốt. Mục tiêu của liên doanh là cung cấp năng lực tấn công siêu thanh độc lập đầu tiên cho châu Âu vào năm 2029.
Tầm nhìn kinh tế và khả năng triển khai
Một trong những ưu thế nổi bật của HS1 là kiến trúc mô-đun linh hoạt. Theo nhà sản xuất, phương pháp tiếp cận này giúp giảm hơn 80% chi phí phát triển so với các quy trình truyền thống. Đây là yếu tố quan trọng giúp công nghệ này dễ dàng tiếp cận hơn đối với các quốc gia đồng minh.
Hypersonica kỳ vọng vào năm 2030, các hệ thống dựa trên công nghệ HS1 sẽ chính thức được triển khai trong khuôn khổ quân đội Vương quốc Anh và các thành viên NATO. Việc tự chủ công nghệ siêu thanh sẽ giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí từ các cường quốc bên ngoài, đồng thời củng cố khả năng răn đe trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều biến động.


