Liên hiệp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ vừa thông qua lệnh trừng phạt đối với 14 cá nhân và 4 tổ chức của Triều Tiên trong khi Mỹ tuyên bố nếu cần thiết sẽ phản ứng theo những cách khác.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ hai từ trái sang) vui mừng trong một vụ phóng thử hồi tháng 5-2017 - Ảnh: AFP
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un (thứ hai từ trái sang) vui mừng trong một vụ phóng thử hồi tháng 5/2017. Ảnh: AFP

AFP đưa tin hội đồng ngày 2/6 đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo.

Theo đó lệnh trừng phạt thêm một nhân vật tình nghi đứng đầu tổ chức gián điệp, 13 quan chức và 4 tổ chức của Bình Nhưỡng. Những người này sẽ bị đóng băng tài sản, đối mặt với lệnh cấm du lịch.

Trong danh sách cấm vận có ông Cho Il U, người được cho là phụ trách các hoạt động gián điệp ở nước ngoài và thu thập thông tin tình báo quốc tế cho chính quyền Kim Jong Un.

Mười ba người còn lại bao gồm các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và lãnh đạo các công ty thương mại có nhiệm vụ mua sắm cho chương trình quân sự của Bĩnh Nhưỡng.

Bốn tổ chức bị đưa vào danh sách đen gồm có Ngân hàng Koryo, hai công ty liên kết với quân đội Triều Tiên và tổ chức Lực lượng Tên lửa Chiến thuật của quân đội nước này.

Lệnh trừng phạt không bao gồm một số cấm vận mà chính quyền Mỹ đã đưa ra hồi tháng trước như cấm vận dầu, cấm vận hàng hải, hạn chế thương mại và kiềm chế làn sóng công nhân Triều Tiên ra nước ngoài làm việc.

Trước khi thêm 18 cá nhân và tổ chức , danh sách đen của LHQ áp đặt lên Triều Tiên có 39 cá nhân và 42 tổ chức.

Hội đồng Bảo an đang gởi một thông điệp rõ ràng cho Triều Tiên: Hãy ngừng bắn tên lửa đạn đạo hoặc đối mặt với hậu quả" - Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nhận định.

Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre nói rằng nghị quyết trừng phạt là "một lời cảnh báo" cho Triều Tiên về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu nước này không thay đổi và ngừng các vụ phóng thử.

Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng, ủng hộ lệnh trừng phạt nhưng kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Liu Jieyi đã mô tả căng thẳng hiện nay là "phức tạp và nhạy cảm" nhưng nói thêm rằng có "cơ hội nhỏ nhưng quan trọng" để trở lại "lối đi đúng đắn nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán".

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.