Liên hợp quốc cảnh báo không còn nơi an toàn ở Gaza

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Một quan chức Liên hợp quốc cảnh báo người dân Palestine ở Gaza hầu như không còn nơi nào để trú ẩn khi quân đội Israel tiếp tục tấn công vào khu vực này sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuyển trọng tâm sang phần phía Nam của Gaza và kêu gọi người dân sơ tán. Tuy nhiên, người Palestine và các nhóm nhân quyền đã lên án động thái trên sau khi khu vực này ban đầu được tuyên bố là vùng an toàn khi Israel tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Hamas vào ngày 7/10.

Người đứng đầu Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) tại Dải Gaza, ông Thomas White, cho hay “mọi người đang cầu xin lời khuyên về nơi có thể trú ẩn an toàn. Chúng tôi không có gì để nói với họ". Theo thông tin do phương tiện truyền thông đăng tải, giao tranh ác liệt đã xảy ra gần thành phố lớn nhất ở miền Nam Gaza, Khan Younis, cách cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập khoảng 10 km. IDF cảnh báo người dân Gaza một số khu vực ở phía Bắc và phía Đông thành phố Khan Younis là “cực kỳ nguy hiểm”, từ đó hướng dẫn cho họ đường đến trại tị nạn ở Rafah.

anh 1.jpg
Người Palestine tháo chạy khỏi Khan Yunis đến Rafah thuộc miền Nam Gaza. Ảnh: Getty

Ông White lo ngại tình hình nhân đạo “trở nên tồi tệ hơn theo từng giờ” khi làn sóng di tản tiếp nối nhau, và những con đường dẫn đến biên giới “bị tắc nghẽn bởi ô tô và xe lừa”. Ông nói thêm ngay cả ở Rafah “âm thanh của các cuộc không kích vẫn vang lên hàng ngày”. Quan chức LHQ tuyên bố rằng Rafah, nơi thường có dân số khoảng 280.000 người, “sẽ không thể ứng phó” với dòng người đổ vào vì nơi này hiện đang tiếp nhận khoảng 470.000 người phải di dời. Trước tình hình leo thang căng thẳng, Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, ông Yuri Ushakov tuyên bố Nga muốn có được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong xung đột và trao đổi toàn bộ tù nhân và người bị giam giữ.

“Điều quan trọng bây giờ là đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, bởi những thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn tất nhiên cũng hữu ích, nhưng chúng tôi vẫn muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, trao đổi hoàn toàn tù nhân và những người bị giam giữ, và sau đó, trong tình hình yên tĩnh hơn này, có thể bắt đầu một số công việc thực sự trong bối cảnh có triển vọng giải quyết cuộc xung đột”, ông Ushakov nói với các phóng viên khi được hỏi, liệu Liên bang Nga có đang xem xét khả năng đưa ra kế hoạch hòa bình hay không, hay quan tâm đến việc các nước Trung Đông giải quyết xung đột. Ông Ushakov nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của Nga đã được nêu rõ. “Và, tất nhiên, các quốc gia mà chúng tôi đến thăm đều nằm ngay trong khu vực, họ thậm chí còn cảm thấy tốt hơn chúng tôi về tình hình đang phát triển như thế nào, do đó, đối với chúng tôi, việc trao đổi quan điểm về cuộc xung đột này sẽ cực kỳ hữu ích,” - ông Ushakov khẳng định./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.