Liên Hợp Quốc hết lương thực viện trợ cho người dân Đông Aleppo

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hết hàng viện trợ để phân phát ở miền Đông Aleppo, Syria.

Trong bối cảnh mùa đông lạnh giá đã đến, khoảng 275.000 người đang bị mắc kẹt ở miền Đông Aleppo. Ngày 13/11, Liên Hợp Quốc đã phát lương khô cho người dân ở đây song Phó Điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Ramesh Rajasingham cho biết, khu vực này đang rất cần viện trợ lương thực và những mặt hàng khác càng sớm càng tốt.

 Đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc đang chờ để tiến vào Syria. Ảnh: Reuters
Đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc đang chờ để tiến vào Syria. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi được biết trong vòng 24 giờ qua đã có nhiều người rời khỏi miền Đông Aleppo. Chúng tôi chưa có con số chính xác nhưng chúng tôi có một kế hoạch hỗ trợ họ bằng cách nhờ các đồng nghiệp khác và chúng tôi cũng có một chiến dịch hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở phía Tây Aleppo.

Còn ở phía Đông, chúng tôi đã có sự thông qua của các nhóm vũ trang. Họ sẽ đảm bảo an ninh cho chúng tôi làm việc. Chúng tôi cũng đã có sự đảm bảo chưa chính thức từ phía Nga và khi có đảm bảo chính thức chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp viện trợ cho Aleppo”, ông Ramesh Rajasingham nói.

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria đã ghi nhận khoảng 4.000 người trốn chạy khỏi khu vực miền Đông Aleppo để sang Jibreen ở phía Tây thành phố do quân chính phủ kiểm soát.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân đạo Jens Laerke ngày 28/11 cho biết, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria đã cung cấp cho họ lương thực và những hỗ trợ cần thiết.

Quân đội Chính phủ Syria tiến công nhanh chóng vào miền Đông Aleppo và đang giành thế thượng phong. Quân đội Syria cáo buộc lực lượng đối lập giữa chân dân thường ở lại để dùng họ làm lá chắn./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.