Liên hợp quốc kêu gọi thả tàu chở dầu Venezuela bị Mỹ bắt giữ
Nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc đã lên án hành động của Mỹ khi bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela.

Theo RIA Novosti ngày 14/12, nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc (một tổ chức tại Liên hợp quốc, được thành lập bởi 17 quốc gia) đã lên án các hành động của Mỹ sau khi bắt giữ 1 tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, kêu gọi thả ngay lập tức con tàu và thủy thủ đoàn.
"Một mặt, nhóm kêu gọi tôn trọng đầy đủ các quyền chủ quyền của Cộng hòa Venezuela liên quan đến các hoạt động hàng hải và thương mại của họ, và mặt khác, thả ngay lập tức tàu và hàng hóa của nó, cũng như bất kỳ nhân viên nào bị giam giữ" - văn bản của Nhóm được Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil trích dẫn trên kênh Telegram.
Các thành viên của Nhóm nhấn mạnh rằng các hành động được thực hiện bởi các lực lượng vũ trang chính thức của một quốc gia cấu thành "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", bao gồm cả quyền sở hữu, và phù hợp với xu hướng các biện pháp đơn phương và cưỡng chế phải ngừng vì lợi ích của an ninh và ổn định quốc tế.
"Việc sử dụng các phương tiện quân sự để can thiệp vào các hoạt động thương mại hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền không thể được biện minh trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm cả trên cơ sở luật pháp quốc gia đơn phương và ngoài lãnh thổ, và nỗ lực trình bày các hành động như một biện pháp để đảm bảo tuân thủ luật pháp không có cách nào miễn trừ Mỹ khỏi các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế" - nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc nói trong một tuyên bố.
Nhóm còn lưu ý rằng, vụ việc xảy ra trong bối cảnh các mối đe dọa, thông tin sai lệch và khiêu khích đang diễn ra nhằm gây bất ổn và làm suy yếu chính phủ lập hiến của Tổng thống Nicolas Maduro. Các thành viên của nhóm khẳng định rằng Mỹ Latinh và Caribe là một khu vực hòa bình, và bày tỏ "sự đoàn kết tuyệt đối và không thể lay chuyển" với người dân và chính phủ Venezuela.
Trước đó, ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng nước này bắt giữ 1 tàu chở dầu lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela. Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondy sau đó đã giải thích, chính quyền Mỹ nghi ngờ rằng, tàu chở dầu mà họ bắt được có liên quan đến việc vận chuyển dầu từ quốc gia Mỹ Latinh này đến Iran. Chiến dịch được thực hiện bởi Cơ quan An ninh quốc gia (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội bộ và Cảnh sát biển Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil đã cáo buộc chính quyền Mỹ vi phạm pháp quyền, gọi vụ việc là "hành động xâm lược phá hoại và bất hợp pháp" và tuyên bố ý định kháng cáo lên các cơ quan quốc tế./.


