Liên kết hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Ngày 16/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân khu vực Bắc Trung bộ năm 2016 với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân 6 tỉnh Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế). Đồng chí Lều Vũ Điều- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được Trung ương Hội nông dân tổ chức tại Nghệ An.
Hội nghị được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức

Năm 2016, tình hình nông nghiệp, nông thôn khu vực Bắc Trung bộ gặp rất nhiều khó khăn bởi diễn biến bất thường của thời tiết; đặc biệt là sự cố môi trường Biển ở khu vực Bắc miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đời sống của hội viên, nông dân trong khu vực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân đã đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn đạt được nhiều thành quả quan trọng. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên ủng hộ nông dân bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn, thủy hải chết vì sự cố môi trường biển với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Nhiều tỉnh trong khu vực tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2012 - 2016. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo để hỗ trợ nông dân như Hội Nông dân tỉnh Nghệ An với Đề án Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản cung cấp con giống cho đồng bào khu vực biên giới; Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập 71 HTX, trực tiếp xây dựng 286 mô hình kinh tế tập thể theo hình thức tổ hợp tác, trong đó có 50 Tổ hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội nông dân Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.
Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội nông dân Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.

Các cấp Hội còn đăng ký tham gia xây dựng nhiều phần việc quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình là Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa với việc đăng ký với tỉnh chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm; Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức cho các chi Hội đảm nhận các công trình tự quản mang tên Hội.

Năm 2017, cán bộ, hội viên nông dân các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Nông dân vẫn rất ’đói’ vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa
Nông dân cần liên kết để tổ chức sản xuất hiệu quả trong thời kỳ mới. Ảnh minh họa

Các cấp hội đẩy mạnh thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu. Tăng cường liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân và nông dân với doanh nghiệp về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với bảo vệ môi trường có hiệu quả để nhân rộng.

Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức ký kết thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ.
Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức ký kết thi đua với Hội 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Hội nghị đã bình xét suy tôn 3 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 2 đơn vị được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội năm 2016 và tổ chức ký cam kết thi đua năm 2017.

Hoàng Minh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.