Liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Với khẩu hiệu “Liên kết tạo nên sức mạnh”, Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng và kịp thời trong thời điểm hiện nay.

Sáng 9/10, tại thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị kích cầu du lịch và liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thương Huyền - Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng; Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và Ban lãnh đạo 2 Sở, các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của 2 địa phương, đại diện các hãng hàng không trong nước.

Về phía ngành Du lịch Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở; Nguyễn Thị Thành An -  Phó Giám đốc Sở và các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An  - điểm đến an toàn
Tại hội nghị, đại diện ngành Du lịch tỉnh Nghệ An, Bình Định và thành phố Hải Phòng đã giới thiệu về tiềm năng du lịch cũng như triển vọng hợp tác của địa phương. Cùng với việc giới thiệu tiềm năng phát triển, đại diện Sở Du lịch Nghệ An cũng khẳng định Nghệ An là điểm đến an toàn cho du khách. Bởi trong 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn không có trường hợp nào bị lây nhiễm.
Ảnh: Công Kiên
Đoàn đại biểu Nghệ An và Bình Định khảo sát Khu Di tích Bạch Đằng giang ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Nghệ An cũng tiến hành giới thiệu gói kích cầu du lịch nội địa đảm bảo sự hấp dẫn, cam kết về chất lượng và giá cả để thu hút khách du lịch. Đặc biệt là khách đến từ thành phố Hải Phòng, các tỉnh vùng Đông Bắc và tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ảnh: Công Kiên
Đại diện Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu về tổng quan và chương trình kích cầu du lịch của địa phương. Ảnh: Công Kiên

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển du lịch như tăng cường mở đường bay kết nối các địa phương để đáp ứng nhu cầu khách du lịch; liên kết các tuyến, điểm du lịch để tăng thời gian lưu trú cho du khách; nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh.

“Liên kết tạo nên sức mạnh”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An khẳng định việc phối hợp tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng nhằm hưởng ứng các hoạt động kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cũng giới thiệu tổng quan về tiềm năng và tình hình phát triển du lịch của địa phương. Hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, gồm cả đường sắt, đường bộ, đường hàng không theo trục giao thông quốc gia, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An khẳng định Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng và kịp thời. Ảnh: Công Kiên

Trong những năm qua, du lịch Nghệ An đã có bước tăng trưởng ổn định, mức tăng trưởng khách lưu trú bình quân trên 10%/năm, doanh thu dịch vụ du lịch tăng bình quân trên 20%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm tổng lượt khách du lịch có lưu trú toàn tỉnh ước đạt 2,1 triệu lượt, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019 và ước đạt 41,2% kế hoạch năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 2.092 tỷ đồng, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019 và ước đạt 39,8% kế hoạch năm 2020.

Ảnh: Công Kiên
Đại diện các doanh nghiệp du lịch thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Định tìm hiểu các sản phẩm du lịch Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Để góp phần thu hút khách du lịch và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động, với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, an toàn để đi du lịch”, “Liên kết tạo nên sức mạnh”, thực hiện “mục tiêu kép” đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế,  Hội nghị kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Bình Định - Nghệ An - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng và kịp thời trong thời điểm hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở Du lịch Nghệ An, Bình Định và thành phố Hải Phòng đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025. Khai thác hiệu quả nguồn lực, phát huy lợi thế của 3 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Bình Định và Nghệ An nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định, Hải Phòng và  Nghệ An ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Công Kiên

Mục đích của việc ký kết nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, phát huy lợi thế của các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch. Tăng cường liên kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch để phát triển thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng hoàn chỉnh, hấp dẫn phục vụ du khách...

Dịp này, Hiệp hội Du lịch các địa phương cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung hợp tác được thể hiện trên các lĩnh vực: Công tác quản lý Nhà nước; xúc tiến, quảng bá; phát triển sản phẩm; quy hoạch và phát triển đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.