Kinh tế

Liên kết trồng ngô ngọt, nông dân Nghệ An trúng lớn

Thanh Phúc 12/03/2025 14:47

Liên kết trồng ngô ngọt, nông dân Nghệ An được hỗ trợ vay giống, phân bón và được bao tiêu sản phẩm, thu hoạch lãi 50 triệu đồng/ha.

ngô ngọt
Ngô ngọt đạt năng suất cao trên đồng đất Thượng Tân Lộc. Ảnh: T.P

Vụ này, gia đình anh Nguyễn Hữu Tình, Xóm trưởng xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, trồng 10 sào ngô ngọt, hiện đang vào vụ thu hoạch. Theo tính toán của anh Tình, mỗi sào ngô ngọt cho năng suất khoảng 6 – 7 tạ ngô tươi, sau khi thu hoạch được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá đã ký kết là 4.300 đồng/kg.

Anh Tình phấn khởi nói: “Trước đây, trên diện tích đất bãi này chúng tôi trồng ngô lấy hạt làm thức ăn cho gia súc, có năm lại trồng ngô sinh khối, năng suất bấp bênh và do thiếu nơi tiêu thụ nên thu nhập chẳng đáng là bao. Hai năm nay, nhờ liên kết với công ty ở phía Bắc, chuyển đổi sang trồng ngô ngọt hàng hàng hoá. Chúng tôi được công ty cho vay giống, phân bón đến khi thu hoạch mới thanh toán”.

Cũng theo anh Tình cho biết, thì trong quá trình trồng, chăm sóc ngô, công ty còn cử kỹ thuật bám sát đồng ruộng, “cầm tay chỉ việc” cho bà con trồng đúng mật độ, chăm sóc đúng cách để ngô ra bắp đều, to.

ngô ngọt 3
Nhờ được cung ứng giống tốt, hỗ trợ kỹ thuật nên bắp ngô to, dày hạt. Ảnh: T.P

“Trước đây cây ngô cho năng suất không ổn định, thu nhập bấp bênh, là do trồng các loại ngô khác, mua giống trôi nổi, trồng theo kinh nghiệm là chính. Giờ, được cấp giống có nguồn gốc, được hướng dẫn kỹ thuật nên đã trồng là “chắc thắng”. Từ một vài hộ trồng năm đầu, năm nay, cả xóm đã có 15 hộ trồng với diện tích 3ha”, anh Tình nói thêm.

Đây là năm thứ 2, nông dân xã Thượng Tân Lộc thực hiện mô hình trồng ngô ngọt liên kết trên đất bãi với diện tích 9ha ở 2 xóm Đại Đồng và Hồng Sơn, với 57 hộ tham gia. Cũng như nhiều nông dân khác, điều mà anh Nguyễn Hữu Thành, xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc lo lắng nhất trong sản xuất là đầu ra cho nông sản.

“Có những năm, trồng bí đỏ, đến vụ thu hoạch, bí nằm ruộng vì giá rẻ, không có người thu mua đành đổ bỏ; trồng ngô nếp cũng rơi vào cảnh “được mùa mất giá” nên nhiều khi nản không dám đầu tư làm nhiều. Trồng ngô ngọt vừa được bao tiêu bắp, vừa tận dụng bán cây cho các trang trại chăn nuôi”, anh Thành chia sẻ.

ngô ngọt1
Vụ này, anh Nguyễn Hữu Tình, Xóm trưởng xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc, trồng 10 sào ngô ngọt. Ảnh: T.P

Do đó, khi tham gia mô hình liên kết, điều anh Thành thấy phấn khởi nhất là sản phẩm được công ty bao tiêu theo giá thị trường. Có đầu ra ổn định, anh mạnh dạn trồng 4 sào ngô ngọt; sau hơn 3 tháng trồng và chăm sóc, đến nay đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ 12 - 15 tấn/ha. Ngô được phía doanh nghiệp thu mua với giá 4.300 đồng/kg, bà con thu về từ 50 - 60 triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi khoảng 40%.

"Mô hình ngô ngọt này được địa phương triển khai thực hiện từ vụ Đông năm trước. Vụ Đông này đã khẳng định thành công về năng suất và thu nhập. Do vậy, những năm tới địa phương sẽ tiếp tục liên kết với doanh nghiệp để nhân rộng. Nhiều hộ dân sắp tới sẽ chuyển sang trồng ngô ngọt trên đất hai lúa, cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán sẽ cho thu nhập cao hơn", bà Phan Thị Trang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Tân Lộc cho hay.

ngô ngọt 6
Ngô ngọt được thu mua ngay tại ruộng với giá 4.300 đồng/kg. Ảnh: T.P

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, bước đầu mô hình cho hiệu quả tốt, cây ngô ngọt sinh trưởng, phát triển nhanh, khỏe mạnh, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Chiều cao thân cây thấp nên hạn chế được tình trạng gãy đổ trong quá trình trồng.

Giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với ngô truyền thống từ 10 - 15 ngày nên rất thuận lợi cho việc canh tác, gối vụ. Năng suất trung bình đạt 750 - 800 kg/sào, cao hơn ngô hạt truyền thống khoảng 2,5 lần; doanh thu ước 10-12 triệu đồng/sào; lợi nhuận ước tính 3-4 triệu đồng/sào gấp 3-4 lần so với ngô sinh khối.

ngô ngọt 55
Cán bộ xã Thượng Tân Lộc cùng bà con trao đổi về việc mở rộng diện tích trồng ngô ngọt liên kết. Ảnh: T.P

Theo hợp đồng ký liên kết, doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng, nhập nguyên cả bắp mà không cần tách vỏ, tách hạt, không mất công phơi. Ngoài thu hoạch bắp, thân cây ngô được tận dụng làm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Liên kết trồng ngô ngọt, nông dân Nghệ An trúng lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO