Liên minh HTX tỉnh tổ chức thi tay nghề thợ giỏi

(Baonghean.vn) - Ngày 10/9 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi tiểu thủ công nghiệp lần thứ 4 năm 2014. Tham gia hội thi gồm 26 lao động làm nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề, HTX, Doanh nghiệp nhỏ và vừa được tuyển chọn từ  các địa phương trong tỉnh.
Các thí sinh thi nghề sản xuất kẹo lạc.
Các thí sinh thi nghề sản xuất kẹo lạc.
Ngành nghề được tổ chức thi tay nghề giỏi lần này gồm 3 nghề: Mộc mỹ nghệ, sản xuất bánh kẹo và sản xuất hương trầm. Trong thời gian 1 ngày, các thí sinh đến từ các làng nghề, HTX, DN nhỏ và vừa  trải qua 2 phần thi: vấn đáp và thực hành làm ra sản phẩm. Thông qua hội thi nhằm tạo phong trào thi đua lao động sản xuất, duy trì phát triển nghề truyền thống của các địa phương. Kịp thời động viên, khuyến khích người thợ làm nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề phát huy tài năng, trí tuệ sản xuất ra những sản phẩm truyền  thống, sản phẩm mới, góp phần duy trì bảo tồn những giá trị làng nghề, tạo động lực cho xây dựng, phát triển các làng có nghề, làng nghề. Đồng thời tạo ra những sản phảm độc đáo, góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân. 
Thi nghề sản xuất hương trầm
Thi nghề sản xuất hương trầm
Sau một ngày thi khẩn trương, sôi nổi, ban tổ chức đã chọn ra 15 thí sinh đạt giải, gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao  giấy khen cho các thí sinh đạt giải Nhất.
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải Nhất.
Gải nhất nghề mộc mỹ nghệ thuộc về ông Phạm Xuân Bắc – làng nghề mộc Nam Thắng xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu). Giải nhất nghề sản xuất kẹo lạc thuộc về bà Phan Thị Lưu – làng nghề bánh kẹo Đông Hà xã Diễn Vạn (Diễn Châu). Giải nhất nghề sản xuất hương trầm trao cho bà Phan Thị Hồng – làng nghề hương trầm khối Tân Hương 2, Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu).
Giải nhì nghề mộc mỹ nghệ: ông Hà Văn Phong – Làng nghề mộc Thuận Giang xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu). Giải nhì nghề sản xuất kẹo lạc: bà Nguyễn Thị Thực – làng nghề CBNSTP Trung Thành xã Nghi Hoa (Nghi Lộc). Giải nhì nghề sản xuất hương trầm: bà Lang Thị Hà – Làng nghề hương trầm khối 1 Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu).
Giải ba nghề mộc mỹ nghệ: ông Nguyễn Văn Đại – Làng nghề Thượng Nguyên xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Giải ba nghề sản xuất kẹo lạc: bà Nguyễn Thị Phú – làng nghề sản xuất bánh đa kẹo lạc Đông Nhật xã Hưng Châu (Hưng nguyên). Giải ba nghề sản xuất hương trầm: bà Cù Thị Hương – làng nghề sản xuất hương trầm xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).
                                                                   Tin, ảnh: Quỳnh lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.