Liên quân Mỹ phá hủy 500 triệu USD tiền mặt của IS

Chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy khoảng 500 triệu USD trong kho tiền mặt của Nhà nước Hồi giáo (IS) và cắt giảm 50% doanh thu dầu mỏ của tổ chức này.

Iraqi Shiite fighters from the Popular Mobilization units sit in the back of a vehicle as they drive in the desert of Samarra, Iraq on March 3, 2016, during an operation aimed at retaking areas from the Islamic State.  Ahmad Al-Rubaye, AFP/Getty Images

Các chiến binh người Shiite ở Iraq lái xe qua sa mạc Samarra, trong chiến dịch nhằm tái chiến các khu vực bị IS kiểm soát Samarra, ngày 3/3. Ảnh: AFP

USA Today dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay IS đã buộc phải hạn chế sử dụng nhiên liệu ở một số khu vực và cắt giảm một nửa số chiến binh cùng các quan chức chính quyền ở những vùng mà nhóm này kiểm soát. 

Chiến dịch không kích phối hợp các lực lượng địa phương trên mặt đất tại Iraq và Syria đã dẫn đến một số thất bại của IS trong những tháng gần đây.

Nhóm khủng bố đã để mất 40% lãnh thổ chiếm giữ ở Iraq. Hiện nay, các phiến quân phải di chuyển quanh Iraq và Syria thành những nhóm nhỏ để tránh các đợt không kích và ngày càng chuyển sang chiến thuật du kích.

Năm ngoái, liên quân mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào các nguồn thu của nhóm. IS kiếm được khoảng 80-90 triệu USD một tháng vào vào thời điểm này, khoảng 50% trong số đó đến từ dầu mỏ. Bằng cách tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của IS, liên quân ước tính đã làm suy giảm được 30% sản lượng và 50% doanh thu dầu mỏ của chúng.

Chiến dịch không kích cũng nhắm vào các kho tiền mặt lớn của nhóm phiến quân khoảng 15 lần trong những tháng gần đây, gây thiệt hại ước tính 500 triệu USD.

IS cũng đang vật lộn để bù đắp lượng chiến binh thiệt mạng nhưng số phiến quân nước ngoài đến Iraq và Syria chỉ đủ để thay thế khoảng 25% số thành viên tử trận mỗi tuần.

Sự thiếu hụt này buộc IS phải cưỡng ép đàn ông ở các vùng mà chúng kiểm soát gia nhập hàng ngũ phiến quân, tuyển mộ cả những chiến binh có tuổi đời còn trẻ và ít kinh nghiệm, thậm chí ép cả các quan chức chính quyền địa phương phục vụ cho chúng.

Nhiều chỉ huy chiến đấu bị sa thải hoặc xử tử, trong đó có những chỉ huy ở miền đông Syria, nơi IS hứng chịu nhiều thất bại gần đây trước lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cảnh báo IS chưa hẳn thất bại và vẫn là một mối đe dọa đối với khu vực trên cũng như châu Âu và những nơi khác. Chúng vẫn kiểm soát Raqqa, thành phố được xem là thủ phủ của nhóm ở Syria, và Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq. IS có các chiến binh rất hiếu chiến, nhiều kẻ trong số này chiến đấu không cần lương.

Các lực lượng Iraq đang nỗ lực cô lập Mosul và dự kiến tiến hành cuộc tiến công cuối cùng để giành lại thành phố từ tay IS trong vài tháng tới.

Theo VNE

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.