Liên quân Nghi Đức - Nghi Ân giành giải nhất hội thi Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn

(Baonghean.vn) - Sau 3 phần tranh tài sôi nổi, bổ ích, có ý nghĩa thiết thực, đội liên quân Nghi Đức - Nghi Ân đã xuất sắc vượt qua 4 đội còn lại để giành giải nhất Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn năm 2020.

Tối 2/10, tại TP.Vinh, Hội nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi "Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn năm 2020". Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội nông dân TP. Vinh cùng 5 đội thi đến từ 7 phường, xã trên địa bàn TP.Vinh và đông đảo người dân thành phố.

Toàn cảnh hội thi. Ảnh: Quang An
Các đại biểu, người dân theo dõi hội thi. Ảnh: Quang An

Tham dự hội thi có 5 đội gồm: Đông Vĩnh, Hưng Chính, Hưng Đông, liên quân Nghi Đức - Nghi Ân, liên quân Nghi Liên - Nghi Kim.

Hội thi được tiến hành theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần thi chính. Phần thi thứ nhất: “Lời chào Nhà nông”: Các đội tự giới thiệu về các thành viên và thông điệp tuyên truyền gửi đến hội thi qua các tiểu phẩm vui, hoạt cảnh dân ca, thơ, ca, hò vè... Thời gian tối đa 7 phút/ tiết mục.

Các đội thực hiện phần thi. Ảnh: Quang An
Các đội thực hiện phần thi. Ảnh: Quang An

Phần thi thứ hai: “Cùng nhau giải đáp": Các đội thi cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm do BTC đưa ra. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các đội suy nghĩ và trả lời trong vòng 10 giây. Thời gian tối đa 10 giây/câu hỏi.

Phần thi thứ ba “Góc nhìn nhà nông”: Mỗi đội xây dựng một màn trình chiếu bằng hình ảnh hoặc video tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Cử 1 đại diện lên thuyết trình thể hiện quan điểm của đội mình về nội dung được chuẩn bị trong màn trình chiếu. Thời gian tối đa 5 phút/ đội.
Ban tổ chức trao thưởng cho các đội thi. Ảnh: Quang An
Ban tổ chức trao thưởng cho các đội thi. Ảnh: Quang An

Sau 3 phần thi sôi nổi, thiết thực và không kém phân kịch tính, liên quân Nghi Đức - Nghi Ân đã giành giải nhất hội thi một cách thuyết phục. Đội Đông Vĩnh giành giải nhì; giải ba thuộc về liên quân Nghi liên - Nghi Kim; giải khuyến khích thuộc về 2 đội Hưng Đông và Hưng Chính.

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của các cấp Hội về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Qua đó, phổ biến kiến thức, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, chất phụ gia, chất bảo quản đúng quy trình kỹ thuật. Hướng dẫn nông dân và người tiêu dùng cách nhận biết nông sản thực phẩm an toàn; tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.