Liều mình 'lập chợ' dưới chân cầu vượt đang thi công

(Baonghean.vn)- Dù công nhân đang thi công với máy móc, sắt thép, vừa hồ treo lơ lửng phía trên, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, biến gầm cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 48B và Quốc lộ 1 thành chợ.

Các hộ bán hàng phía dưới chân cầu vượt đang thi công . Ảnh: Thiên Anh
Công trình đang thi công phía trên, nhưng nhiều người dân vẫn vô tư buôn bán dưới chân cầu. Ảnh: Thiên Anh

Công trình Quốc lộ 48B đến cảng Lạch Quèn có điểm đầu tại cảng Lạch Quèn, thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) và điểm cuối giao với đường rẽ vào ga cầu Giát. Trên tuyến xây dựng cầu vượt Quốc lộ 1 nút giao giữa Quốc lộ 48B và Quốc lộ 1. 

Công trình do Liên doanh Tổng Công ty XDCTGT4 - Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 371 tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án mở rộng QL1 theo hình thức hợp đồng BOT.

Công trình thi công. Ảnh: Thiên Anh
Cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 48B và Quốc lộ 1 đoạn ngã tư TT Cầu Giát hiện đang thi công. Ảnh: Thiên Anh

Hiện đoạn phía Tây cầu vượt đã giải phóng mặt bằng và đang thi công cho kịp tiến độ, nhưng phía dưới chân cầu nhiều người dân buôn bán hoa quả. Vào ngày rằm và mồng 1 hàng tháng lượng người mua bán đông đúc hơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Dù các lực lượng chức năng của thị trấn Cầu Giát và huyện Quỳnh Lưu đã ra quân giải tỏa nhưng các hộ bán hàng vẫn cố tình vi phạm.

Thiên Anh

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.