Lính Hàn Quốc thiệt mạng khi tập trận gần biên giới với Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc cho hay một binh sĩ thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong cuộc tập trận pháo binh của nước này ở khu vực biên giới với Triều Tiên.

Yonhap đưa tin vụ nổ xảy ra vào lúc 15h ngày 18/8 tại một trường bắn của quân đội ở Cherwon, thị trấn biên giới của Hàn Quốc. 7 binh sĩ bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó một người thiệt mạng trong quá trình điều trị.

“Một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân đã xảy ra trong lúc tập trận khiến một số binh sĩ bị thương", Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết. Vị quan chức này cho biết cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đang được khẩn trương tiến hành.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết vụ nổ "không liên quan đến Triều Tiên". Cuộc tập trận này có sự tham gia của khoảng 10 khẩu pháo.

Từ ngày 21- 31/8, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn trên đất liền, trên biển và trên không có tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Linh Han Quoc thiet mang khi tap tran gan bien gioi voi Trieu Tien hinh anh 1
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: CNN.

Trong khi Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận kiểu này chỉ nhằm mục đích phòng vệ, Triều Tiên cáo buộc đây là hành động tập dượt cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống Bình Nhưỡng.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 17/8 cảnh báo cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến “thảm họa”.

Sau chuỗi ngày "khẩu chiến" giữa Washington và Bình Nhưỡng, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un quyết định hoãn kế hoạch tấn công Guam để xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã "khen" nhà lãnh đạo Kim Jong Un "khá thông minh vì đã hành động sáng suốt".

Theo Zing.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.