LNR cảnh báo Tổng thống Ukraine 'phá hủy nhà cửa, sát thương dân lành'

Đại diện của nước CHND Lugansk đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lưu ý đến luật pháp quốc tế khi xảy ra những vụ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Lugansk.
Lính Ukraina trên xe thiếp giáp ở khu vực gần Lugansk. Ảnh: AFP
Lính Ukraine trên xe thiết giáp ở khu vực gần Lugansk. Ảnh: AFP

Trong tương quan diễn ra ngày càng nhiều những vụ tấn công của lực lượng Vũ trang Ukraine đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự ở LNR, bà Olga Kobtseva đại diện của nước CHND Lugansk trong tiểu ban nhân đạo thuộc Nhóm Liên lạc đã kêu gọi ê-kip của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lưu ý đến luật pháp quốc tế.

Trước đó, Bộ Các Tình huống khẩn cấp của LNR tuyên bố tuần này có 2 người bị thương do trận pháo kích của công lực Ukraine, cũng như nhiều nhà dân và đường dây điện ở các làng Frunze và Golubovskoye bị thiệt hại. Bộ chuyên trách của LNR đang liên tục theo dõi và ghi nhận gia tăng số trận pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự trên địa bàn. 

Trao đổi với các nhà bào, bà Kobtseva nói: “Chính trong khuôn khổ pháp lý nhân đạo quốc tế nghiêm cấm việc bắn phá vào những chủ thể hạ tầng cơ sở dân sự quan trọng, cụ thể như đường dây điện và hệ thống cấp nước. Về những tòa nhà dân cư, thì đơn giản là không cần bình luận gì thêm”.

“Đáng tiếc là tuyên bố của người đứng đầu Ukraine khác biệt tận gốc rễ so với thực tại kể từ thời điểm ông ta nhậm chức. Có tính đến việc trong những tuyên bố của mình, ông Zelensky liên tục nhấn mạnh yếu tố nhân đạo, tôi muốn lưu ý đến tình hình nhân đạo ngày hôm nay: lực lượng của ông ta đang phá hủy các tòa nhà dân cư, làm thường dân bị thương và chịu thiệt hại” - đại diện của LNR tuyên bố.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.