Lộ diện các ‘ông lớn’ công nghệ của Mỹ theo chân Tổng thống Biden đến Việt Nam

Mỹ Nga (Theo Reuters )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các công ty công nghệ và chất bán dẫn hàng đầu của Mỹ bao gồm Intel, GlobalFoundries và Google dự kiến sẽ tham gia cuộc họp thương mại và ký kết hợp tác tại Hà Nội, trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam.

potus-joe-biden-2464-169427368-3590-7702-1694274474.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm tới Hà Nội trong hai ngày 10-11/9. Ảnh: Nhà Trắng

Động thái này cho thấy Mỹ muốn tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất chip điện tử, như mắt xích trong chiến lược lớn của Washington nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến Trung quốc trong lĩnh vực này.

Theo Reuters, cùng với các quan chức hàng đầu của Việt Nam và Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, các giám đốc điều hành cấp cao của Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries và Boeing có tên trong danh sách những người tham dự các cuộc trao đổi về thương mại.

Trong số những “ông lớn” công nghệ này, một số đã rót vốn đầu tư hoặc công bố đầu tư vào Việt Nam. Chẳng hạn, Intel có một nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD ở miền Nam Việt Nam để lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip điện tử. Đây là nhà máy lớn nhất của Intel trong mạng lưới toàn cầu, và tập đoàn này đang có kế hoạch mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Tính đến nay, Intel vẫn là thương hiệu Mỹ tại thị trường Việt có doanh thu lớn nhất.

Amkor đang xây dựng một nhà máy lớn hiện đại, gần Hà Nội, để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hiện tại, nhà máy đang được triển khai xây dựng đúng tiến độ, dự kiến hoàn công vào tháng 9/2023, và đến cuối tháng 10/2023 sẽ đưa vào sản xuất thử.

Hãng thiết kế chip Marvell cho biết, họ có kế hoạch xây dựng một trung tâm “đẳng cấp thế giới” tại Việt Nam.

Các quan chức Mỹ nhiều lần đánh giá rằng, lắp ráp và thiết kế là những phân khúc của ngành sản xuất chip điện tử mà Việt Nam có khả năng phát triển nhanh. Cùng với đó, Việt Nam cũng có khát vọng xây dựng các nhà máy sản xuất chip của riêng mình.

Giới chức Mỹ cho biết, chất bán dẫn dự kiến sẽ trở thành tâm điểm trong chuyến thăm thủ đô Hà Nội của Tổng thống Joe Biden trong hai ngày 10 và 11/9. Và việc nâng cấp mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) - một lĩnh vực mà Google là công ty đi đầu trên toàn cầu.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân