Lộ diện cố vấn an ninh mới của Tổng thống Donald Trump

Sau khi ông Michael Flynn xin từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của Tổng thống Donald Trump, một vị tướng quân đội có tiếng khác được bổ nhiệm thay.

Tướng quân đội nghỉ hưu Keith Kellogg đã được chỉ định là quyền Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump sau khi ông Flynn xin từ chức vì bị áp lực đè nặng.

Theo kênh truyền hình Fox News, đêm 13/2, ông Michael Flynn đã nộp đơn xin rút khỏi vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Mỹ bởi đang chịu nhiều điều tiếng xung quanh việc liên lạc với Đại sứ Nga tại Mỹ trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo sau quyết định này, Trung tướng Kellogg đã được bổ nhiệm thay thế.

Lo dien co van an ninh moi cua Tong thong Donald Trump
Tướng về hưu Keith Kellogg trả lời phóng viên ở bên ngoài sảnh Tháp Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Kellogg 72 tuổi, từng hai lần sang tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam và nhận được một số huân chương chiến công, bao gồm Huân chương Sao Bạc. Ông từng là người chỉ huy của Sư đoàn Không vận số 82 nổi tiếng trong năm 1997 - 1998.

Trước thời điểm ông Trump lên nắm quyền, ông Kellogg nhiều lần xuất hiện tại Tháp Trump để gặp gỡ tân lãnh đạo. Ông được những người xung quanh đánh giá là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Trump, có quyền hạn chỉ dưới ông Michael Flynn.

Tờ Nation đưa tin, vị tướng này đặc biệt quan tâm tới vấn đề “chiến tranh do máy tính điều hành” kể từ khi về hưu. Được biết, ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch về sáng kiến chiến lược tại tập đoàn Cubic Corp. - nhà thầu chuyên cung cấp các chương trình huấn luyện chiến đấu trên bộ và hỗ trợ kỹ thuật cho Lầu Năm Góc.

Với 32 năm kinh nghiệm trong quân ngũ, ông Keith Kellogg còn giúp điều hành Liên minh chính phủ lâm thời Iraq trong khoảng thời gian từ tháng 11/2003 tới tháng 3/2004.

Tương tự với người tiền nhiệm Flynn, ông Kellogg cũng có quan điểm gay gắt với Hồi giáo thánh chiến và nhìn nhận chính phủ Hồi giáo của Iran là kẻ thù của nước Mỹ. Ông được chọn lựa vào nhóm tranh cử của ông Trump hồi tháng 3/2016 với vai trò cố vấn chính sách đối ngoại.

Trước đó, ông Michael Flynn đã viết trong đơn từ chức rằng ông “vô tình” tóm tắt với các quan chức hàng đầu về thông tin chưa đầy đủ liên quan tới cuộc điện đàm giữa ông và Đại sứ Nga. “Tôi chân thành xin lỗi tổng thống và phó tổng thống và họ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi”, ông viết trong thư.

Nhà Trắng cho hay ông Trump “đang đánh giá tình hình” liên quan tới các cuộc hội thoại giữa ông Flynn và Đại sứ Nga tại Mỹ, để làm rõ hơn về tương lai của cố vấn này trong chính quyền.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.