Lộ diện kế hoạch của Man Utd với 7 ngôi sao hết hạn hợp đồng vào năm 2027
Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Manchester United đang ưu tiên gia hạn với các trụ cột như Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez trong khi cân nhắc tương lai của Bruno Fernandes.
Manchester United đang bước vào một giai đoạn tái thiết quan trọng dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe. Sau khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khép lại, trọng tâm của đội bóng giờ đây đổ dồn vào việc quản lý nhân sự, đặc biệt là nhóm bảy cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2027. Mùa hè 2026 được xem là thời điểm vàng để ban lãnh đạo đưa ra quyết định: gia hạn để bảo vệ giá trị tài sản hoặc bán đứt để thu hồi vốn trước khi các cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng.

Những trụ cột không thể thay thế: Bruno Fernandes và Lisandro Martinez
Tương lai của Bruno Fernandes luôn là chủ đề nóng bỏng tại Old Trafford. Ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chứng minh được đẳng cấp thế giới với khả năng sáng tạo không ngừng, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ trong vai trò số 10 dưới thời Michael Carrick. Dù nhận được những lời đề nghị béo bở từ Saudi Pro League, Fernandes vẫn chọn ở lại. Tuy nhiên, Man Utd cần cân nhắc kỹ lưỡng một bản hợp đồng mới công bằng, phản ánh đúng tầm ảnh hưởng chiến thuật của anh trong những năm tới.
Bên cạnh đó, Lisandro Martinez cũng là nhân tố then chốt. Sau khi vượt qua chấn thương dây chằng nghiêm trọng, trung vệ người Argentina đã trở lại đầy ấn tượng và thi đấu trọn vẹn mọi phút tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Tầm lãnh đạo và khả năng điều phối bóng từ tuyến dưới của anh là không thể thay thế. Man Utd chắc chắn sẽ ưu tiên gia hạn hợp đồng với Martinez để đảm bảo sự ổn định cho hàng phòng ngự.
Kobbie Mainoo: Ưu tiên số một cho tương lai Quỷ đỏ
Mainoo đã có sự lột xác ngoạn mục kể từ khi Michael Carrick lên thay Ruben Amorim. Từ một cầu thủ đứng trước nguy cơ bị đem cho mượn, anh đã trở thành nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa. Việc gia hạn hợp đồng với Mainoo không chỉ là phần thưởng cho tài năng, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về niềm tin của câu lạc bộ vào con đường phát triển của các cầu thủ học viện. Đây được coi là nhiệm vụ bắt buộc của ban lãnh đạo trong mùa hè này.
Bài toán khó ở hành lang cánh trái: Luke Shaw và Harry Amass
Gia nhập từ năm 2014, Luke Shaw là cầu thủ có thâm niên nhất trong đội hình. Dù đã thích nghi tốt với vai trò trung vệ lệch trái, nhưng tiền sử chấn thương dày đặc của anh vẫn là nỗi lo lớn. Quyết định gia hạn với Shaw có lẽ sẽ chỉ được đưa ra vào nửa sau mùa giải tới để đánh giá chính xác khả năng chịu tải của cơ thể anh ở độ tuổi ngoài 30.
Trong khi đó, hậu vệ trẻ Harry Amass đang gặp phải những trở ngại do chấn thương khi thi đấu cho mượn tại Norwich City. Tuy nhiên, tiềm năng của Amass là điều không thể phủ nhận. Một bản hợp đồng gia hạn ngắn hạn kèm theo kế hoạch cho mượn vào mùa giải tới sẽ là lộ trình hợp lý nhất để cầu thủ 18 tuổi này tích lũy thêm kinh nghiệm.

Những cái tên đứng trước nguy cơ rời Old Trafford
Ngược lại với nhóm trụ cột, Altay Bayindir và Toby Collyer dường sự đã không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Thủ thành Bayindir đang trải qua mùa giải thứ ba trong vai trò dự bị và muốn tìm kiếm cơ hội bắt chính ở nơi khác. Một cuộc chuyển nhượng vào mùa hè này sẽ giúp Man Utd thu về một khoản phí nhỏ.
Với Toby Collyer, ở tuổi 22, anh đang đứng trước ngã ba đường. Những chấn thương liên tiếp trong các hợp đồng cho mượn tại West Brom và Hull City đã cản trở đà phát triển của tiền vệ này. Trong bối cảnh Man Utd đang thực hiện công cuộc tái thiết hàng tiền vệ đầy tham vọng, Collyer nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để tăng ngân sách chuyển nhượng cho câu lạc bộ.


