Lộ diện trọng tài bắt chính trận chung kết Champions League 2022/23; 5 thành viên U22 Thái Lan nhận án kỷ luật vì ẩu đả ở chung kết SEA Games 32

Thanh Hiền (Theo zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -  Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ có một lượng lớn vé miễn phí; 5 thành viên U22 Thái Lan nhận án kỷ luật vì ẩu đả ở chung kết SEA Games 32; Lộ diện trọng tài bắt chính trận chung kết Champions League 2022/23... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Ronaldo ghi siêu phẩm giúp Al Nassr ngược dòng ngoạn mục

Trong ngày Ronaldo lập siêu phẩm, Al Nassr đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Al Shabab ở vòng 28 giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Tại vòng 28 của giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al Nassr có cuộc tiếp đón Al Shabab trên sân nhà. Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Al Shabab đã nhập cuộc đầy tự tin. Tới phút thứ 22, đội khách bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà của Luiz Gustavo. Trên chấm 11m, Guanca hạ gục thủ thành Rossi mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, Al Nassr dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, đội chủ nhà lại để thủng lưới. Phút thứ 40, các cầu thủ Al Shabab phối hợp như đá tập trước khi Guanca hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm trái phá.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Al Nassr kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sang hiệp 2, phút thứ 51, Alhassan tiếp tục kiến tạo thuận lợi, người ghi bàn cho Al Nassr lần này là Ghareeb.

Ronaldo ghi siêu phẩm giúp Al Nassr hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Ảnh: Getty

Ronaldo ghi siêu phẩm giúp Al Nassr hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Ảnh: Getty

8 phút sau, màn lội ngược dòng của đội chủ sân KSU được hoàn tất với siêu phẩm của Ronaldo. Nhận đường chuyền từ Luiz Gustavo, siêu sao người Bồ Đào Nha dũng mãnh vượt qua 2 hậu vệ Al Shabab rồi sút cực căng từ ngoài vòng cấm tung lưới đội khách, giúp Al Nassr dẫn ngược 3-2.

Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

3 điểm vừa giành được giúp đội bóng của Ronaldo tiếp tục kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm, trong khi giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa này còn 2 vòng đấu. Ở vòng áp chót, Al Nassr sẽ tới làm khách trên sân của Al Ettifaq.

Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ có một lượng lớn vé miễn phí

Ngày 23/5, Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 cho biết hàng trăm nghìn người sẽ được tham dự miễn phí lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Hiện các nhà chức trách vẫn đang thảo luận về số lượng khán giả được phát vé miễn phí để trực tiếp theo dõi màn trình diễn ngoài trời dọc bờ sông Seine. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết: “Số vé có thể lên đến hàng trăm nghìn, tùy thuộc vào thời tiết và mức độ quảng bá của báo giới cho sự kiện này”.

Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã công bố mục tiêu đầy tham vọng về một bữa tiệc khai mạc hoành tráng trên sông Seine với khoảng 600.000 khán giả tham dự. Nguồn: Getty Images

Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã công bố mục tiêu đầy tham vọng về một bữa tiệc khai mạc hoành tráng trên sông Seine với khoảng 600.000 khán giả tham dự. Nguồn: Getty Images

Theo ban tổ chức, khoảng 100.000 vé sẽ được dành cho những vị trí đặc biệt dọc bờ sông. 500.000 vé khác dành cho khán giả ở vị trí cao hơn trên các đại lộ hai bên bờ sông. Các vận động viên sẽ đi thuyền trên sông theo một đội gồm 115 thuyền. Đây sẽ là lần đầu tiên lễ khai mạc Olympic được tổ chức bên ngoài sân vận động.

Đợt bán vé đầu tiên đã diễn ra trong tháng 2 và 3 đã làm dấy lên những chỉ trích về giá vé khi nhu cầu vượt xa lượng vé có thể cung cấp. Trong đợt bán vé mới nhất, bắt đầu từ ngày 11/5 vừa qua, giá vé cho các vị trí phải trả tiền trong lễ khai mạc đã lên tới 2.700 euro (2.900 USD)/vé.

5 thành viên U22 Thái Lan nhận án kỷ luật vì ẩu đả ở chung kết SEA Games 32

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cấm thi đấu 6 tháng với 2 cầu thủ và đình chỉ 3 thành viên ban huấn luyện trong 1 năm, vì lý do tham gia ẩu đả trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Hai cầu thủ tham gia xô xát, gồm thủ môn Sohonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna, bị cấm khoác áo các đội tuyển trong 6 tháng. Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố nương tay với hai cầu thủ này vì họ còn trẻ và đã đưa ra lời xin lỗi sau vụ ẩu đả.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết vụ ẩu đả đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Dương Thuật

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết vụ ẩu đả đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Dương Thuật

Một ủy ban điều tra vụ việc do Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ định cũng đã thống nhất ra quyết định đình chỉ công tác trong 1 năm đối với ba nhân viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan là huấn luyện viên thủ môn Prasobchok Chokmor, trợ lý huấn luyện viên Pattravudh Wongsripeuk và quan chức đi cùng đội Mayeed Mudadum.

Theo truyền thông Thái Lan, ba người này bị buộc tội vi phạm quy tắc đạo đức và chuẩn mực cho cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao, theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Đây là những cán bộ cấp cao của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, có kinh nghiệm lâu năm, có nhiệm vụ huấn luyện và làm gương cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, họ đã trực tiếp tham gia vào cuộc ẩu đả, và sẽ phải chịu các hình phạt tối đa của ủy ban điều tra.

Trong trận chung kết SEA Games 32, U22 Thái Lan bị dẫn trước 0-2 nhưng gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng ở phút 90+9. Đầu hiệp phụ, Indonesia vượt lên nhờ công Irfan Jauhari. Bàn thắng này châm ngòi cho màn ẩu đả giữa hai đội, khiến trọng tài liên tiếp rút thẻ đỏ. Với lợi thế hơn người, U22 Indonesia ghi thêm 2 bàn, kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-2 qua đó lần đầu đoạt Huy chương Vàng SEA Games.

Đội tuyển nữ quốc gia nhận 5,6 tỷ đồng tiền thưởng sau tấm Huy chương Vàng SEA Games 32

Chiều 23/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng cho Đội tuyển nữ quốc gia và U22 quốc gia thi đấu đạt thành tích tại SEA Games 32.

Tại buổi lễ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao cho đội tuyển nữ quốc gia tổng cộng 3,6 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích giành huy chương Vàng SEA Games 32 và trao cho Đội tuyển U22 quốc gia 2,4 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích giành huy chương Đồng SEA Games 32.

Đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh tiền thưởng theo quy định của Nhà nước và tiền thưởng từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, với thành tích xuất sắc giành huy chương Vàng SEA Games 32, đội tuyển nữ quốc gia cũng nhận thêm 2 tỷ đồng tiền thưởng từ các doanh nghiệp, trong đó gồm 1 tỷ tiền thưởng đến từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và 1 tỷ đồng tiền thưởng đến từ Tổng công ty cổ phần Phong Phú, nâng tổng số tiền thưởng lên 5,6 tỷ đồng.

Lộ diện trọng tài bắt chính trận chung kết Champions League 2022/23

UEFA đã công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận chung kết Champions League 2022/23. Theo đó, trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak sẽ đảm nhận nhiệm vụ bắt chính. Cùng làm việc trên sân với ông Szymon Marciniak còn có hai trợ lý đồng hương Tomasz Listkiewicz và Pawel Sokolnicki.

Đáng chú ý, bộ ba trọng tài kể trên cũng chính là những người “cầm cân nảy mực” trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp.

Trong khi đó, các trọng tài người Ba Lan khác gồm Tomasz Kwiatkowski và Bartosz Frankowski sẽ phụ trách phòng VAR, còn trọng tài thứ tư là ông Istvan Kovacs.

Trọng tài Szymon Marciniak sẽ điều khiển chính trận đấu giữa Man City và Inter Milan tại chung kết Champions League mùa này.

Trọng tài Szymon Marciniak sẽ điều khiển chính trận đấu giữa Man City và Inter Milan tại chung kết Champions League mùa này.

Trước đó, ông Marciniak cũng bắt chính trận bán kết lượt về Champions League mùa này giữa Man City và Real Madrid. Đây là trận đấu mà đoàn quân của Pep Guardiola “huỷ diệt” đối thủ với 4 bàn không gỡ để đoạt tấm vé dự chung kết.

Cuộc đối đầu giữa Man City và Inter Milan sắp tới sẽ là lần thứ 8 ông Marciniak cầm còi chính ở Champions League mùa này. Trước đó, trọng tài sinh năm 1981 đã điều khiển các trận đấu giữa Atletico Madrid vs Porto, Barca vs Inter Milan, Dinamo Zagreb vs AC Milan, Marseille vs Tottenham, Porto vs Inter Milan và Napoli vs AC Milan.

Trận chung kết Champions League 2022/23 giữa Man City và Inter sẽ diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội) trên sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ)./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.