Lộ màu rỉ sét trên tàu khu trục tàng hình mới của Hải quân Mỹ

USS Zumwalt, tàu khu trục tên lửa dẫn đường trang bị công nghệ tàng hình trị giá 4 tỷ USD của Hải quân Mỹ đang han rỉ mặc dù chưa được đưa vào sử dụng.
Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của Mỹ. Ảnh: WarshipCam
Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của Mỹ. Ảnh: WarshipCam

Kênh truyền hình RT đưa tin công nghệ tàng hình tối tân đã cung cấp cho Zumwalt một mặt cắt ngang radar tương tự như của tàu đánh cá, bất kể chiều dài lên đến 190 mét.

Tuy vậy, công nghệ này vẫn không đủ để che giấu vấn đề han rỉ mà con tàu đang gặp phải. Mặc dù được hoàn hành từ năm 2016 nhưng cho đến nay tàu chiến Zumwalt vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Kênh truyền hình RT đưa tin những hình ảnh vừa xuất hiện trên mạng xã hội tuần qua cho thấy khi trên đường đến San Diego ngày 9/12, con tàu để lộ lớp vỏ hấp thụ sóng radar bị đổi màu sang nâu và bị rỉ sét. (Xem video dưới đây. Nguồn: WarshipCam)

Khi được trang Drive yêu cầu bình luận, Hải quân Mỹ cho biết họ đang khẩn trương xử lý tình trạng ăn mòn này. “Môi trường khắc nghiệt mà chúng tôi hoạt động đã làm suy giảm chất lượng của con tàu, và các thủy thủ đang nỗ lực khắc phục tình trạng ăn mòn, cũng như bảo dưỡng và đào tạo để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu”, tuyên bố nêu rõ.

Con tàu khu trục đắt nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ này đang được kiểm tra và huấn luyện ngoài khơi California.

Vật liệu composite được sử dụng trên tàu được cho là giúp giảm sự ăn mòn. Tuy nhiên, theo Drive, lớp phủ tàng hình của nó có thể gây khó bảo dưỡng hơn bề mặt bình thường của các tàu khác. 

USS Zumwalt. Ảnh: WarshipCam
USS Zumwalt. Ảnh: WarshipCam

Một yếu tố khác làm trầm trọng thêm vấn đề rỉ sét có thể chính là việc tàu này chỉ có thủy thủ đoàn 175 người nên không có đủ người để tẩy rửa han rỉ hiệu quả.

Những hình ảnh này đã gây một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số người bình luận cho rằng tình trạng hiện nay của tàu thật đáng xấu hổ, trong khi những người khác lại bày tỏ rằng khả năng chiến đấu của nó mới là yếu tố quan trọng.

USS Zumwalt là tàu đầu tiên trong nhóm ba tàu khu trục lớp DDG-100 của Hải quân Mỹ được thiết kế để hỗ trợ các lực lượng mặt đất trong các vụ tấn công trên đất liền.

Con tàu thứ hai trong lớp này là USS Michael Mansoor được hoàn thành năm 2019 và đang được thử nghiệm tại San Diego.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.