Loạt ảnh thời trẻ đẹp tựa nữ thần của NSND Lê Khanh

Theo Đào Nguyên (tienphong.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lê Khanh là diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND, khi vừa bước sang tuổi 38. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, Lê Khanh có sự nghiệp đáng tự hào, trên cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh.

U60, chị vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, tiếp tục có những vai diễn khiến người trong nghề nể và hút khán giả đến phòng vé. Ngoài tài năng, NSND Lê Khanh còn sở hữu nhan sắc không trộn lẫn, gây ấn tượng với người tiếp xúc ngay từ lần đầu.

Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn là người may mắn được chụp nhiều ảnh Lê Khanh, qua những mốc thời gian khác nhau. Với anh, “đàn chị” là giai nhân sắc nước hương trời, hiếm thấy.

Anh với Lê Khanh rất thân thiết. Mối duyên nào giúp anh chị thân nhau như vậy?

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn: Khoảng năm 90, 91 khi tôi đang học trong Trường Điện ảnh, phân hiệu 2, TP.HCM, tôi đã biết anh Phạm Việt Thanh, chồng chị Lê Khanh rồi. Lúc đó, anh Thanh là quay phim lừng lẫy của Việt Nam. Anh Thanh cũng biết tôi hay chụp ảnh mỹ nhân. Một lần vào Sài Gòn, anh Thanh mời tôi đi chụp hình cho đoàn phim của anh. Hai anh em mới gặp nhau mà như đã quen thân từ lâu lắm. Chính tôi cũng không giải thích được. Khi đó chị Lê Khanh cũng ở Sài Gòn. Mấy anh chị em gặp nhau tự nhiên, ngọt ngào và quấn quýt đến giờ.

NSND Lê Khanh thời rực rỡ của nhan sắc.

NSND Lê Khanh thời rực rỡ của nhan sắc.

Anh có nhớ tấm hình đầu tiên anh chụp NSND Lê Khanh?

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn: Vào năm 91, 92 thì tôi chụp những tấm hình chị Lê Khanh đầu tiên. Vì anh Thanh bảo: Tuấn chụp cho chị Khanh. Trước đó, anh Thanh đã chụp cho chị Khanh quá nhiều rồi.

Từng chụp rất nhiều mỹ nhân, trong đó phần nhiều là mỹ nhân miền Nam như Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh… Còn với nhan sắc mỹ nhân miền Bắc như Lê Khanh, anh cảm nhận thế nào?

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn: Tôi sinh ra ở Hà Nội, học cấp 3 ở Hà Nội. Tuy tôi chuyển vào Nam học hành và lập nghiệp nhưng những ngày tháng cũ đâu dễ phai mờ. Gặp anh chị Phạm Việt Thanh - Lê Khanh, họ lại yêu quý mình nữa thì cứ giống như về nhà. Chị Khanh lúc ấy quá xinh đẹp, tựa như nữ thần, mang cốt cách Hà Nội cổ. Chị ấy đẹp lạ lùng.

Hai chị em đi chụp ảnh, khi trở về anh Thanh mắng vui: Tại sao đội vòng hoa cúc trắng trên đầu? Suốt ngày hoa, dời hoa ra không được à? Tôi mới bảo với anh Thanh: Tại sao không được chụp với hoa? Vấn đề là mình chọn hoa nào và hoa ấy có hợp với bức ảnh đó không? Anh Thanh quen chụp chị Khanh xa xa, mang hơi hướng cổ điển. Nhưng báo chí lại cần bức chân dung rõ mặt với biểu cảm trên mặt. Anh Thanh chụp chị Khanh tạo nên bức ảnh như bức tranh cổ, trong đó nhân vật chỉ chiếm 50%, còn 50% là khung cảnh. Hai người chúng tôi đều chụp chị Khanh nhưng với 2 mục tiêu, 2 phong cách khác nhau. Đến bây giờ, qua bao nhiêu năm, anh Thanh vẫn công nhận bức ảnh đội hoa cúc trắng trên đầu Lê Khanh là bức ảnh chân dung mà anh ấy thích nhất. Những bông hoa cúc trắng trên đầu giống như vương miện của nữ thần Hi Lạp, ra chất Juliet mà chị Lê Khanh đóng trong vở “Romeo - Juliet”.

Bức chân dung của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn được nhà quay phim Phạm Việt Thanh, chồng NSND Lê Khanh, đánh giá cao.

Bức chân dung của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn được nhà quay phim Phạm Việt Thanh, chồng NSND Lê Khanh, đánh giá cao.

Trên gương mặt Lê Khanh, anh thích nét nào nhất? Hay thích sự tổng hòa của nhan sắc ấy tỏa ra?

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn: Chị Khanh có nét gợi cảm rất phụ nữ, rất đàn bà, vương vấn nét cổ điển của Hà Nội cổ, có sự sang trọng của phụ nữ Hà Nội xưa.

Trong đời sống, NSND Lê Khanh dễ gần hay khó gần, thưa anh?

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn: Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào trong showbiz hồn nhiên, trong sáng lại ấm áp, sâu sắc, tinh tế như Lê Khanh. Chị ấy ngây thơ, chỉ biết làm nghề thôi, cả một đời cống hiến cho nghệ thuật. Chị ấy luôn chuyển dịch mọi chuyện sang hướng tích cực . Kể cả gặp câu chuyện buồn, những điều chưa hài lòng trong nghề, trong cuộc sống chị ấy đều nhìn vào mặt tích cực của nó. Chính bản thân tôi cũng phải học chị ấy.

Dưới đây là chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn:

Ở tuổi nào Lê Khanh vẫn đẹp

Ở tuổi nào Lê Khanh vẫn đẹp

Vòng ngọc trai là trang sức quen thuộc của NSND Lê Khanh

Vòng ngọc trai là trang sức quen thuộc của NSND Lê Khanh

Ảnh chụp tại Hồ Tây, năm 1993.

Ảnh chụp tại Hồ Tây, năm 1993.

Áo dài tôn nhan sắc đậm chất Hà Nội xưa của NSND Lê Khanh.

Áo dài tôn nhan sắc đậm chất Hà Nội xưa của NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh và nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn.

NSND Lê Khanh và nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.