Loạt đối thủ đáng gờm của Khánh Vân tại cuộc đua giành vương miện ‘Miss Universe’

Khánh Vân được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua giành vương miện không hề dễ dàng khi quy tụ hàng loạt chiến binh “sừng sỏ” khắp thế giới.
Đường đua Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 69 đang dần trở nên khốc liệt hơn khi các thí sinh đã bước vào những thử thách chính thức. Hoa hậu Khánh Vân của Việt Nam là một trong những chiến binh được đánh giá cao tại đấu trường nhan sắc năm nay.
Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor (Philippines) mới đây đã dự đoán cô sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Trong khi đó, bảng dự đoán được Missosology đăng tải tối 9/5 xếp đại diện Việt Nam thứ 12 thay vì top 21 như trước. 
Khánh Vân bắt đầu lên đường đến Mỹ dự thi Miss Universe vào hôm 2/5 trong sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ fan sắc đẹp quê nhà. Người đẹp 26 tuổi là ứng viên đắt giá của khu vực châu Á và liên tục lọt vào “tầm ngắm” của công chúng cũng như các chuyên trang, diễn đàn hoa hậu quốc tế.
 Khánh Vân bắt đầu lên đường đến Mỹ dự thi Miss Universe vào hôm 2/5 trong sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ fan sắc đẹp quê nhà. Người đẹp 26 tuổi là ứng viên đắt giá của khu vực châu Á và liên tục lọt vào “tầm ngắm” của công chúng cũng như các chuyên trang, diễn đàn hoa hậu quốc tế.
Cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc rạng ngời, cuốn hút, chiều cao 1,76m với số đo ba vòng ấn tượng: 83-61-95. Ngay từ khi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 khởi tranh, mỹ nhân sinh năm 1995 đã gây ấn tượng với thần thái quyến rũ, lối catwalk chuyên nghiệp cùng gu thời trang sành điệu, gợi cảm, “chặt đẹp” nhiều thí sinh.
Cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc rạng ngời, cuốn hút, chiều cao 1,76m với số đo ba vòng ấn tượng: 83-61-95. Ngay từ khi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 khởi tranh, mỹ nhân sinh năm 1995 đã gây ấn tượng với thần thái quyến rũ, lối catwalk chuyên nghiệp cùng gu thời trang sành điệu, gợi cảm, “chặt đẹp” nhiều thí sinh.

Bên cạnh đại diện Việt Nam, đường đua giành vương miện Miss Universe năm nay quy tụ nhiều thí sinh mạnh đến từ các cường quốc hoa hậu như: Mexico, Nam Phi, Ấn Độ, Philippines… Dàn “ngựa chiến” này được đánh giá cao về tài năng, nhan sắc lẫn sức ảnh hưởng đối với cộng đồng hâm mộ sắc đẹp quốc tế.

Andrea Meza (Mexico)

Mỹ nhân đeo sash Mexico được nhận định là một trong số ứng viên sáng giá nhất cho ngôi hoa hậu. Andrea Meza sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm tại trường đại học ở quê nhà. Cô sở hữu chiều cao 1,8m với số đo ba vòng nảy lửa: 89-66-89 đồng thời gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng thần thái kiêu sa.
 Mỹ nhân đeo sash Mexico được nhận định là một trong số ứng viên sáng giá nhất cho ngôi hoa hậu. Andrea Meza sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm tại trường đại học ở quê nhà. Cô sở hữu chiều cao 1,8m với số đo ba vòng nảy lửa: 89-66-89 đồng thời gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng thần thái kiêu sa.
Trước khi được kỳ vọng đem vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba về cho Mexico, Andrea Meza từng đăng quang Hoa hậu Mexico 2017, giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2017 và chiến thắng tại Mexicana Universal 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2020). Ngoài nhan sắc nổi bật, cô còn được đánh giá cao nhờ tiếng Anh lưu loát, kỹ năng hùng biện thông minh, sắc sảo.
Trước khi được kỳ vọng đem vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba về cho Mexico, Andrea Meza từng đăng quang Hoa hậu Mexico 2017, giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2017 và chiến thắng tại Mexicana Universal 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2020). Ngoài nhan sắc nổi bật, cô còn được đánh giá cao nhờ tiếng Anh lưu loát, kỹ năng hùng biện thông minh, sắc sảo.

Janick Maceta (Peru)

Trước khi Miss Universe khởi tranh, Missosology dự đoán Janick Maceta từ Peru sẽ giành ngôi Á hậu 1. Mỹ nhân 27 tuổi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt hút hồn và nụ cười mê hoặc. Chân dài 9X cũng khiến bao người ngưỡng mộ với chiều cao 1,77m, thân hình bốc lửa, lối catwalk tự tin, cuốn hút nhờ nhiều năm làm người mẫu.
 Trước khi Miss Universe khởi tranh, Missosology dự đoán Janick Maceta từ Peru sẽ giành ngôi Á hậu 1. Mỹ nhân 27 tuổi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt hút hồn và nụ cười mê hoặc. Chân dài 9X cũng khiến bao người ngưỡng mộ với chiều cao 1,77m, thân hình bốc lửa, lối catwalk tự tin, cuốn hút nhờ nhiều năm làm người mẫu.
Janick Maceta từng chinh phục danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Supranational 2019. Angelopedia tiết lộ mỹ nhân 27 tuổi có mối quan tâm sâu sắc đến những trẻ em bị bạo hành và mong muốn tham gia những hoạt động thiết thực và giúp đỡ chúng trong khả năng có thể. Cô làm việc chăm chỉ với phương châm: “Đừng chần chừ thoát khỏi vùng an toàn, đừng ngại tìm kiếm ước mơ và đừng sợ thất bại hay mắc sai lầm”.
 Janick Maceta từng chinh phục danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Supranational 2019. Angelopedia tiết lộ mỹ nhân 27 tuổi có mối quan tâm sâu sắc đến những trẻ em bị bạo hành và mong muốn tham gia những hoạt động thiết thực và giúp đỡ chúng trong khả năng có thể. Cô làm việc chăm chỉ với phương châm: “Đừng chần chừ thoát khỏi vùng an toàn, đừng ngại tìm kiếm ước mơ và đừng sợ thất bại hay mắc sai lầm”.
Estefanía Soto Torres (Puerto Rico)
Đại diện Puerto Rico là một trong những thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi năm nay nhưng không vì thế mà cô biến mất khỏi “tầm ngắm” của các fan sắc đẹp. Trong bảng dự đoán mới nhất được Missosology đăng tải tối 9.5, Estefanía Soto Torres được kỳ vọng sẽ có tên trong top 5 chung cuộc.
 Đại diện Puerto Rico là một trong những thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi năm nay nhưng không vì thế mà cô biến mất khỏi “tầm ngắm” của các fan sắc đẹp. Trong bảng dự đoán mới nhất được Missosology đăng tải tối 9.5, Estefanía Soto Torres được kỳ vọng sẽ có tên trong top 5 chung cuộc.
Ngoài nhan sắc nổi bật, Estefanía Soto Torres gây “choáng” với học vấn ấn tượng. Cô sở hữu một bằng cử nhân ngoại ngữ và một bằng thạc sĩ về hòa giải liên văn hóa. Người đẹp U.30 từng học tại Pháp, Bỉ, Mexico, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đạt đến trình độ trung cấp tiếng Hà Lan đồng thời rất hứng thú với tiếng Quan Thoại (Trung Quốc). Trong 8 năm qua, cô đã sống ở 7 quốc gia, làm việc cho nhiều tổ chức quốc tế.
Ngoài nhan sắc nổi bật, Estefanía Soto Torres gây “choáng” với học vấn ấn tượng. Cô sở hữu một bằng cử nhân ngoại ngữ và một bằng thạc sĩ về hòa giải liên văn hóa. Người đẹp U.30 từng học tại Pháp, Bỉ, Mexico, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đạt đến trình độ trung cấp tiếng Hà Lan đồng thời rất hứng thú với tiếng Quan Thoại (Trung Quốc). Trong 8 năm qua, cô đã sống ở 7 quốc gia, làm việc cho nhiều tổ chức quốc tế.

Julia Gama (Brazil)

Brazil là quốc gia được đánh giá cao tại Miss Universe năm nay khi cử Julia Gama tranh tài tại đấu trường nhan sắc này. Cô năm nay 28 tuổi, cao 1,76m và mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ, bốc lửa. Chân dài 9X từng giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Brazil 2014, vào top 11 Hoa hậu Thế giới 2014 và là chủ nhân vương miện Hoa hậu Brazil 2020.
 Brazil là quốc gia được đánh giá cao tại Miss Universe năm nay khi cử Julia Gama tranh tài tại đấu trường nhan sắc này. Cô năm nay 28 tuổi, cao 1,76m và mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ, bốc lửa. Chân dài 9X từng giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Brazil 2014, vào top 11 Hoa hậu Thế giới 2014 và là chủ nhân vương miện Hoa hậu Brazil 2020.
Theo Angelopedia, Julia Gama là mỹ nhân ngoại quốc hiếm hoi thành công ở thị trường Trung Quốc khi bắt đầu hoạt động tại đất nước tỉ dân từ năm 2016 với vai trò diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp. Chân dài sinh năm 1993 thành thạo nhiều thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và có thể giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Quan Thoại (Trung Quốc). Julia Gama được fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.
 Theo Angelopedia, Julia Gama là mỹ nhân ngoại quốc hiếm hoi thành công ở thị trường Trung Quốc khi bắt đầu hoạt động tại đất nước tỉ dân từ năm 2016 với vai trò diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp. Chân dài sinh năm 1993 thành thạo nhiều thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và có thể giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Quan Thoại (Trung Quốc). Julia Gama được fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.
Natasha Joubert (Nam Phi)
Nam Phi là quốc gia đang sở hữu thành tích cao nhất tại Miss Universe 3 năm gần đây nhất với 2 hoa hậu và 1 á hậu. Chính vì thế, đại diện năm nay của cường quốc hoa hậu này là Natasha Joubert cũng được đánh giá cao hơn hẳn các thí sinh khác. Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1,7m cùng thân hình bốc lửa, săn chắc. Cô cũng gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh mang ánh nhìn đầy mê hoặc.
 Nam Phi là quốc gia đang sở hữu thành tích cao nhất tại Miss Universe 3 năm gần đây nhất với 2 hoa hậu và 1 á hậu. Chính vì thế, đại diện năm nay của cường quốc hoa hậu này là Natasha Joubert cũng được đánh giá cao hơn hẳn các thí sinh khác. Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1,7m cùng thân hình bốc lửa, săn chắc. Cô cũng gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh mang ánh nhìn đầy mê hoặc.
Người đẹp giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2020 trước khi đại diện đất nước tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, cô từng dự thi Miss Globe 2016 và chinh phục danh hiệu Á hậu 4. Natasha Joubert làm nhân viên quan hệ công chúng tại quê nhà đồng thời sở hữu một công ty thiết kế thời trang riêng. Ứng viên mạnh nhất châu Phi tự tin trước đường đua giành vương miện khốc liệt: “Tôi sẽ cho thế giới thấy phụ nữ Nam Phi mạnh mẽ, quyền lực, đa dạng và độc đáo như thế nào”.
 Người đẹp giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2020 trước khi đại diện đất nước tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, cô từng dự thi Miss Globe 2016 và chinh phục danh hiệu Á hậu 4. Natasha Joubert làm nhân viên quan hệ công chúng tại quê nhà đồng thời sở hữu một công ty thiết kế thời trang riêng. Ứng viên mạnh nhất châu Phi tự tin trước đường đua giành vương miện khốc liệt: “Tôi sẽ cho thế giới thấy phụ nữ Nam Phi mạnh mẽ, quyền lực, đa dạng và độc đáo như thế nào”.
Adline Castelino (Ấn Độ)
Hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, Adline Castelino nhanh chóng đến Florida (Mỹ) tranh tài tại đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh. Cô là một trong những ứng viên mạnh nhất khu vực châu Á đồng thời được kỳ vọng sẽ đem về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo cho Ấn Độ sau hơn 20 năm ròng rã chờ đợi. Nhiều diễn đàn sắc đẹp, trong đó có Missosology cũng không loại trừ khả năng mỹ nhân này sẽ đăng quang.
Hồi phục sau khi nhiễm Covid-19Adline Castelino nhanh chóng đến Florida (Mỹ) tranh tài tại đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh. Cô là một trong những ứng viên mạnh nhất khu vực châu Á đồng thời được kỳ vọng sẽ đem về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo cho Ấn Độ sau hơn 20 năm ròng rã chờ đợi. Nhiều diễn đàn sắc đẹp, trong đó có Missosology cũng không loại trừ khả năng mỹ nhân này sẽ đăng quang.
Adline Castelino cao 1,69m, cô ghi điểm nhờ vóc dáng mảnh mai với những đường cong “đốt mắt” người nhìn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Mỹ nhân sinh năm 1998 mang vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ khó cưỡng. Hiện nàng hậu 23 tuổi đang lao vào cuộc đua giành vương miện danh giá sau thời gian tích cực tập luyện catwalk, thể hình, kỹ năng mềm.
 Adline Castelino cao 1,69m, cô ghi điểm nhờ vóc dáng mảnh mai với những đường cong “đốt mắt” người nhìn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Mỹ nhân sinh năm 1998 mang vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ khó cưỡng. Hiện nàng hậu 23 tuổi đang lao vào cuộc đua giành vương miện danh giá sau thời gian tích cực tập luyện catwalk, thể hình, kỹ năng mềm.
Amanda Obdam (Thái Lan)
Amanda Obdam liên tục “phủ sóng” khắp các diễn đàn sắc đẹp suốt những ngày qua bởi vẻ đẹp lai sắc sảo, quyến rũ, vóc dáng hoàn hảo cùng gu thời trang thời thượng, đẳng cấp. Đóa hồng 27 tuổi đem đến Mỹ 150 trang phục cùng loạt phụ kiện để tranh tài tại cuộc thi nhan sắc khốc liệt này.
Amanda Obdam liên tục “phủ sóng” khắp các diễn đàn sắc đẹp suốt những ngày qua bởi vẻ đẹp lai sắc sảo, quyến rũ, vóc dáng hoàn hảo cùng gu thời trang thời thượng, đẳng cấp. Đóa hồng 27 tuổi đem đến Mỹ 150 trang phục cùng loạt phụ kiện để tranh tài tại cuộc thi nhan sắc khốc liệt này.
Amanda Obdam hoàn thành chương trình đại học ở Canada, thành thạo tiếng Anh đồng thời ghi điểm với kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp cùng khả năng ứng xử nhạy bén, thông minh. Mỹ nhân sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích top 5 mà người đẹp đồng hương Paweensuda Drouin giành được tại kỳ Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nhất
Amanda Obdam hoàn thành chương trình đại học ở Canada, thành thạo tiếng Anh đồng thời ghi điểm với kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp cùng khả năng ứng xử nhạy bén, thông minh. Mỹ nhân sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích top 5 mà người đẹp đồng hương Paweensuda Drouin giành được tại kỳ Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nhất
Rabiya Mateo (Philippines)
Rabiya Mateo đại diện nhan sắc Philippines tại đấu trường nhan sắc năm nay với tham vọng mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 5 về cho quê nhà. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ nhờ mang hai dòng máu Philippines - Ấn Độ. Thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,7m cùng phong cách trình diễn gợi cảm giúp nàng hậu 25 tuổi nổi bật mỗi khi sải bước.
 Rabiya Mateo đại diện nhan sắc Philippines tại đấu trường nhan sắc năm nay với tham vọng mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 5 về cho quê nhà. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ nhờ mang hai dòng máu Philippines - Ấn Độ. Thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,7m cùng phong cách trình diễn gợi cảm giúp nàng hậu 25 tuổi nổi bật mỗi khi sải bước.
Rabiya Mateo tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý trị liệu và ghi điểm với khả năng ứng xử thông minh, thân thiện. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá sẽ tiến xa tại cuộc thi.
 Rabiya Mateo tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý trị liệu và ghi điểm với khả năng ứng xử thông minh, thân thiện. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá sẽ tiến xa tại cuộc thi.
Bianca Tirsin (Romania)
Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 chứng kiến màn đổ bộ của nhiều ứng viên đáng gờm đến từ châu Âu mà nổi bật là Bianca Tirsin của Romania. Mỹ nhân sinh năm 1998 mang đến hình ảnh một quý cô sành điệu, nóng bỏng và đầy bản lĩnh. Người đẹp gây thương nhớ bởi nhan sắc nữ thần với những đường nét sắc sảo, quyến rũ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, mê đắm.
 Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 chứng kiến màn đổ bộ của nhiều ứng viên đáng gờm đến từ châu Âu mà nổi bật là Bianca Tirsin của Romania. Mỹ nhân sinh năm 1998 mang đến hình ảnh một quý cô sành điệu, nóng bỏng và đầy bản lĩnh. Người đẹp gây thương nhớ bởi nhan sắc nữ thần với những đường nét sắc sảo, quyến rũ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, mê đắm.
Nhan sắc không tì vết, chiều cao 1,76m cùng thân hình bốc lửa từng giúp mỹ nhân 9X tỏa sáng với tư cách người mẫu trước khi đưa cô chinh phục hàng loạt cuộc thi hoa hậu đình đám. Người đẹp giành ngôi Á hậu 2 tại Miss Supranational 2017 và Á hậu 3 tại Miss International 2018. Nàng hậu cho biết cô là người độc lập, sáng tạo, liều lĩnh và tự kinh doanh từ năm 16 tuổi.
 Nhan sắc không tì vết, chiều cao 1,76m cùng thân hình bốc lửa từng giúp mỹ nhân 9X tỏa sáng với tư cách người mẫu trước khi đưa cô chinh phục hàng loạt cuộc thi hoa hậu đình đám. Người đẹp giành ngôi Á hậu 2 tại Miss Supranational 2017 và Á hậu 3 tại Miss International 2018. Nàng hậu cho biết cô là người độc lập, sáng tạo, liều lĩnh và tự kinh doanh từ năm 16 tuổi.
Amandine Petit (Pháp)
Khi Miss Universe khởi tranh, đại diện Pháp là một trong những mỹ nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp nhất. Amandine Petit mang vẻ đẹp nồng nàn, cô dễ dàng hút hồn người đối diện với đôi mắt xanh quyến rũ, mái tóc vàng bồng bềnh cùng thần thái rạng rỡ. Chiều cao 1,75m cùng vóc dáng chuẩn hoa hậu giúp mỹ nhân sinh năm 1997 dễ dàng nổi bật giữa đám đông.
 Khi Miss Universe khởi tranh, đại diện Pháp là một trong những mỹ nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp nhất. Amandine Petit mang vẻ đẹp nồng nàn, cô dễ dàng hút hồn người đối diện với đôi mắt xanh quyến rũ, mái tóc vàng bồng bềnh cùng thần thái rạng rỡ. Chiều cao 1,75m cùng vóc dáng chuẩn hoa hậu giúp mỹ nhân sinh năm 1997 dễ dàng nổi bật giữa đám đông.
Học vấn cũng là một điểm cộng cho Amandine Petit, cô đang nỗ lực lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý cơ sở và Nghiên cứu cấu trúc địa chất. Người đẹp 24 tuổi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng đến người cao tuổi. Trong tương lai, hoa hậu Pháp muốn điều hành một viện dưỡng lão hoặc viện hưu trí
Học vấn cũng là một điểm cộng cho Amandine Petit, cô đang nỗ lực lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý cơ sở và Nghiên cứu cấu trúc địa chất. Người đẹp 24 tuổi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng đến người cao tuổi. Trong tương lai, hoa hậu Pháp muốn điều hành một viện dưỡng lão hoặc viện hưu trí.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.