Lộc biển ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Hành trình vượt biển cả mênh mông mùa biển động để đến với Trường Sa đưa quà Tết Ất Mùi 2015 của chúng tôi luôn đối mặt với không ít những hiểm nguy, khó khăn. Tuy nhiên, biển cả cũng hào phóng “bù đắp” lại cho những vị khách những thú vui không ở đâu có thể sánh được, trong đó có thú vui câu cá.
Câu cá ở Trường Sa thường diễn ra từ lúc chiều tà cho đến rạng sáng. Thời điểm sau buổi ăn tối là khoảng thời gian mà các boong tàu đều đông đúc, nhộn nhịp. Các thủy thủ, thuyền viên, thành viên đoàn công tác... hào hứng tràn ra boong tàu để câu cá. Có những đêm xung quanh hành lang tàu có đến 30-40 người câu. Cùng với đó là các thành viên trên tàu tham gia vớt mồi, cuốn dây cước... tạo nên cảnh tượng tấp nập như mùa thu hoạch cá ở đất liền. 
Có những đêm gặp luồng cá lớn, tàu câu được hàng trăm con cá. Tiếng reo hò vang động cả biển cả. Cá ở Trường Sa vô cùng phong phú về giống loài. Mỗi đảo lại có những loài cá chọn lựa làm nơi trú ngụ riêng. Và mỗi loài cá có một cách ăn khác nhau. Ví như cá thu bè ăn rất tạp, hễ đã ăn là mắc câu, ít khi bị thoát. Cá ma ăn lừ khừ rủng rỉnh, phải nhử lâu mới câu được. Cá nhồng ăn khôn nhất, chỉ ăn hết mồi, đến chỗ có lưỡi câu là không ăn nữa, vì thế rất ít khi câu được cá nhồng...
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại được trong dịp đầu xuân Ất Mùi: 
Cá lượng câu được ở đảo Trường Sa Đông
Cá lượng câu được ở đảo Trường Sa Đông
Cắt cá để làm mồi câu
Cắt cá để làm mồi câu
Câu cá gần rạn san hô đảo Đá Đông
Câu cá gần rạn san hô đảo Đá Đông
Câu được cá sủ xám nặng 50 kg
Câu được cá sủ xám nặng 50 kg
Đại tá Phan Ngọc Quang Phó chính ủy Lữ đoàn 146 -
Đại tá Phan Ngọc Quang Phó chính ủy Lữ đoàn 146 - "một tay câu" sát cá
Đại úy Trần Văn Huy - Chính trị viên tàu 571 đang gỡ cước câu
Đại úy Trần Văn Huy - Chính trị viên tàu 571 đang gỡ cước câu
Đêm đến thủy thủ và đoàn công tác tràn ra boong tàu để câu cá
Đêm đến thủy thủ và đoàn công tác ra boong tàu để câu cá
Đèn bật sáng bên mạn tàu để câu cá
Đèn bật sáng bên mạn tàu để câu cá
Dùng khấu (cây tre có móc sắt) để đưa cá lên
Dùng khấu (cây tre có móc sắt) để đưa cá lên
Gặp thuyền đánh cá của ngư dân trên đường hành quân vào đảo Tiên Nữ (cách đất liền 375 hải lý)
Gặp thuyền đánh cá của ngư dân trên đường hành quân vào đảo Tiên Nữ (cách đất liền 375 hải lý)
Làm thịt cá để liên hoan
Làm thịt cá để liên hoan
Mừng chiến lợi phẩm của một đêm câu thắng lợi
Mừng chiến lợi phẩm của một đêm câu thắng lợi
Món cá biển luộc trên tàu
Món cá biển luộc trên tàu
Món gỏi cá ngừ đại dương
Món gỏi cá ngừ đại dương
Một con cá ma vừa kéo lên khỏi mặt nước
Một con cá ma vừa kéo lên khỏi mặt nước
Một con cá thu
Một con cá thu
Một đôi cá ma vừa được kéo lên
Một đôi cá ma vừa được kéo lên
Câu được cá mú hoa - một loại cá đặc sản
Câu được cá mú hoa - một loại cá đặc sản
Phóng viên Báo Nghệ An bên con cá nặng 50kg vừa được kéo lên
Phóng viên Báo Nghệ An bên con cá nặng 50kg vừa được kéo lên
Thiếu tá Vũ Xuân Thuân - đầu bếp tàu HQ 571 vừa câu được con cá lượng
Thiếu tá Vũ Xuân Thuân - đầu bếp tàu HQ 571 vừa câu được con cá lượng
Ngô Kiên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.